Người Trung Quốc tìm cách bảo vệ thú cưng trước nắng nóng thiêu đốt

Khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người nuôi thú cưng ở Trung Quốc đang tìm những giải pháp mới để bảo vệ người bạn bốn chân khỏi thời tiết nắng nóng - như mua thảm làm mát, quần áo và mũ chống nắng cho chó mèo.

Chú thích ảnh
Cô Mi Jiayi cùng thú cưng trong chiếc áo làm mát khi băng qua đường vào một ngày hè ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), cô Mi Jiayi, chuyên gia quan hệ công chúng ở Thượng Hải, đã chi hơn 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) để mua một chiếc áo làm mát cho Mary - chú chó lai nhỏ mà cô nhận nuôi. Trước khi cho thú cưng mặc áo, cô Jiayi phải ngâm chiếc áo vào nước sau đó vắt nước đi.

“Khi chúng tôi ra ngoài, nếu nhiệt độ trên 30 độ, tôi sẽ mặc chiếc áo làm mát đó cho Mary. Nước sẽ bốc hơi và giúp hạ nhiệt. Điều đó giúp thú cưng của tôi không bị nóng. Có những lựa chọn rẻ hơn nhưng tôi muốn mua cho thú cưng của tôi sản phẩm tốt nhất trong khả năng của mình”, cô Jiayi chia sẻ.

Thông tin tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử - gồm JD.com và Taobao của Alibaba - cho thấy hàng trăm sản phẩm chống nắng và chống nóng tương tự cho chó và mèo có giá lên tới 100 USD.

Theo dữ liệu từ Euromonitor International, thị trường sản phẩm dành cho thú cưng ở Trung Quốc - từ chăm sóc sức khỏe, đồ chơi đến cát vệ sinh và quần áo – đã đạt giá trị 5,16 tỷ USD vào năm 2022. Euromonitor International dự đoán rằng giá trị của thị trường này sẽ tăng lên gần 6 tỷ USD trong năm nay.

Cô Jacqueline Cha, một cư dân Thượng Hải khác, nuôi 3 chú chó nhỏ và sở hữu một doanh nghiệp chăm sóc thú cưng, cho biết đây là mùa hè đầu tiên mà cô cảm thấy cần phải sử dụng áo chống nắng cho những chú chó của mình. Cô cũng phải điều chỉnh lịch trình đi bộ hàng ngày của thú cưng để tránh những thời điểm nhiệt độ tăng cao nhất.

Trung Quốc đã ghi nhận nhiều đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7. Tại Thượng Hải, nhiệt độ đã tăng lên tới 37 độ C và thủ đô Bắc Kinh ghi nhận mức nhiệt hơn 41 độ C.

“Mùa hè năm nay đặc biệt nóng và tôi phải thay áo chống nắng cho những chú chó của mình 2 đến 3 ngày một lần”, cô Cha nói.

Chú thích ảnh
Cô Mi Jiayi dắt thú cưng đi dạo. Ảnh: Reuters

Tiến sĩ Grace Lin, Giám đốc Bệnh viện thú y Advanced Vet Care ở Thượng Hải, cho biết những lo ngại trên đều có cơ sở vì tỷ lệ tử vong ở vật nuôi liên quan đến nắng nóng là khoảng 50% đến 56%. Tuy nhiên, bà Lin nói thêm rằng cách bảo vệ vật nuôi tốt nhất không phải là mua sản phẩm chống nắng, mà chỉ đơn giản giữ vật nuôi trong nhà vào những ngày siêu nóng.

Mối quan tâm đối với sức khỏe của thú cưng đã trở nên phổ biến trong nhiều hộ gia đình Trung Quốc, khi nhiều người chọn nuôi thú cưng thay vì sinh con và coi những “người bạn lông xù” như thành viên trong gia đình.

Vào năm ngoái, báo cáo của Euromonitor và Viện Liên minh Thú cưng châu Á cho thấy Trung Quốc đã soán ngôi Mỹ trở thành quốc gia có nhiều chó, mèo nhất thế giới. Số chó, mèo tại quốc gia này năm 2018 là 188 triệu con. Trong khi đó, số trẻ ra đời tại Trung Quốc năm 2018 giảm còn 15 triệu, mức thấp nhất trong vòng 6 thập kỷ.

Cho đến năm 2024, dự báo số chó và mèo nuôi tại nhà của Trung Quốc sẽ là 248 triệu con, so với 172 triệu con ở Mỹ. Đây là cơ hội lớn đối với các nhà cung cấp thức ăn cho thú nuôi trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo về xu hướng bùng nổ thú cưng ở Trung Quốc. Truyền thông đã nhiều lần đưa tin về các cơ sở bán thú cưng không giấy phép. Những cơ sở này thường ép chó sinh đẻ quá mức quy định, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Sợ nắng nóng thiêu đốt, du khách tìm kiếm điểm du lịch mới ở châu Âu
Sợ nắng nóng thiêu đốt, du khách tìm kiếm điểm du lịch mới ở châu Âu

Do quá sợ cái nắng nóng bất thường ở một số quốc gia châu Âu trong mùa hè năm nay, một số du khách đã tìm kiếm điểm đến mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN