Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye kích hoạt hệ thống an ninh

Giới chức chính quyền tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine cho biết họ đã kích hoạt hệ thống an ninh tại nhà máy sau sự cố mất điện, khiến cơ sở này tạm thời không có điện.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp từ trên không nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Sputnik

Đài RT (Nga) dẫn lời các quan chức cho hay nhà máy đã được kết nối với một nguồn điện thay thế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ mất điện là do đám cháy rừng lớn bùng phát trong khu vực và lan rộng, gây ra bởi các cuộc pháo kích của Ukraine.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi các vùng thảo nguyên và khu rừng xung quanh thành phố Energodar, khiến lưới điện trong khu vực bị đoản mạch. Không chỉ vùng Zaporozhye, cả vùng Kherson lân cận cũng bị mất điện.

Ông Yevgeny Balitski, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự - dân sự của thành phố Energodar, cho biết: “Theo thông tin sơ bộ, các cuộc pháo kích lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine - vẫn tiếp diễn vào đêm qua - đã khiến các cánh đồng và cây cối bị thiêu rụi. Điều này đã dẫn đến sự cố lưới điện bị chập mạch”.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine là một trong các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã bị pháo kích liên tục trong những tuần gần đây. Cả Ukraine và Nga đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích. Giới chức cảnh báo rằng hoạt động này có nguy cơ gây ra thảm hoả hạt nhân bất cứ lúc nào.

Quân đội Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye từ đầu tháng 3/2022 và được cho là đã đặt vũ khí hạng nặng ở nhà máy, điều mà Moskva luôn phủ nhận.

Hôm 23/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzya cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhà máy, làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Ông cảnh báo:“Các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân đang đẩy thế giới đến bờ vực của một thảm họa hạt nhân, có thể sánh ngang với thảm họa Chernobyl”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Leonid Slutsky cho hay Moskva đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một thảm kịch tại nhà máy điện hạt nhân nói trên.

Về phần mình, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga mới là tác nhân gây mất an toàn hạt nhân và kêu gọi thanh sát. “Điều duy nhất mà cả thế giới muốn nghe là Nga tuyên bố phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, rút ​​quân và giao lại nó cho Chính phủ Ukraine”, ông Kyslytsya nêu quan điểm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye có 6 lò phản ứng nhưng hiện chỉ có 2 lò đang hoạt động dưới công suất. Kiev xem việc giành lại quyền kiểm soát nhà máy có ý nghĩa quan trọng ngay trước mùa đông năm nay. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Richard Mills bày tỏ ý định ủng hộ Ukraine và kêu gọi Moskva phi quân sự hóa khu vực nhà máy này. Ông nói: “Nga đã tạo ra nguy cơ này và chỉ có Nga mới có thể ngăn chặn điều đó”.

Liên hợp quốc đã kêu gọi cả Nga và Ukraine cùng kiềm chế giao tranh gần nhà máy.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ngoại trưởng Nga, Pháp bàn về việc thanh sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Ngoại trưởng Nga, Pháp bàn về việc thanh sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trong cuộc điện đàm song phương ngày 23/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna về chuyến thăm dự kiến của các thanh sát viên độc lập tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN