Nhật Bản: Phản đối Mỹ triển khai máy bay tại thành phố Ginowan

Ngày 22/6, hội đồng lập pháp thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa (Nhật Bản) đã ra nghị quyết kêu gọi hủy bỏ kế hoạch triển khai đội máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ tại thành phố này.

Máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ. Ảnh: Internet


Nghị quyết trên bày tỏ quan ngại về độ an toàn của máy bay Osprey vì máy bay này từng dính đến một số vụ tai nạn trong các vụ bay thử trước đây. Nghị quyết cho rằng việc triển khai phi đội Osprey sẽ củng cố chức năng của căn cứ Futenma và khiến căn cứ này "định hình" sự hiện diện tại Ginowan. Nghị quyết còn kêu gọi chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhanh chóng đóng cửa "căn cứ nguy hiểm nhất thế giới" và trả lại khu đất của căn cứ Futenma về cho Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo kế hoạch triển khai phi đội máy bay Osprey vào cuối năm 2012 để thay thế cho 24 chiếc máy bay trực thăng CH-46 Sea Knight đang được sử dụng tại căn cứ Futenma.

TTXVN/Tin tức

Hoãn di chuyển căn cứ không quân Futenma tại Nhật Bản
Hoãn di chuyển căn cứ không quân Futenma tại Nhật Bản

Ngày 22/6, Mỹ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận lùi thời gian di chuyển căn cứ không quân Mỹ đóng trên đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản sau thời hạn chót vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN