Nhật yêu cầu Mỹ dừng bay trực thăng HH-60

Ngày 6/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này đã yêu cầu Mỹ tạm dừng các chuyến bay của trực thăng quân sự HH-60 cho đến khi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại Okinawa và các biện pháp phòng ngừa được triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói vụ tai nạn xảy ra tại Okinawa là “đáng tiếc” và yêu cầu quân đội Mỹ đặt an toàn của người dân Okinawa lên trên hết.

Máy bay quân đội Mỹ bay qua khu vực xảy ra vụ tai nạn của máy bay HH-60 ngày 5/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, ngày 5/8, một chiếc trực thăng cứu hộ HH-60 đã bị rơi tại một vùng núi trong phạm vi một căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa, cách khu vực dân cư gần nhất khoảng 2 km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn được xác nhận an toàn, song không cho biết thêm chi tiết.

Vụ tai nạn xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm, khiến quân đội Mỹ phải trì hoãn việc chuyển các máy bay MV-22 Osprey từ căn cứ Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi sang căn cứ không quân Futenma tại Okinawa. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản lo ngại vụ tai nạn này sẽ làm gia tăng hơn nữa sự phản đối của người dân tỉnh Okinawa đối với kế hoạch di dời căn cứ Futenma đến một địa điểm khác cũng ở trong tỉnh này.

Chính quyền tỉnh Okinawa và cư dân sinh sống tại đây đã nhiều lần yêu cầu Chính phủ Nhật Bản chuyển các căn cứ quân sự của Mỹ ra khỏi địa phận tỉnh này, đặc biệt là căn cứ không quân Futenma, do lo ngại an ninh. Theo ước tính, Okinawa là nơi tập trung hơn 70% căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.


TTXVN/Tin tức
Trực thăng quân sự Mỹ rơi tại Nhật Bản
Trực thăng quân sự Mỹ rơi tại Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một trực thăng quân sự của Mỹ đã rơi xuống căn cứ quân sự thuộc khu vực hành chính quận Okinawa, phía nam Nhật Bản ngày 5/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN