Nhiều bang ở Mỹ đối mặt với thời tiết bất thường

Nước Mỹ đang trải qua hai trạng thái thời tiết trái ngược nhau, trong khi hơn 20 bang hứng chịu bão tuyết lớn, một số khu vực ở miền Nam ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục vào mùa Đông. 

Chú thích ảnh
Người dân dọn tuyết tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 22/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Lần đầu tiên sau 34 năm, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã ban bố cảnh báo bão tuyết tại vùng núi ở phía Nam bang California, miền Tây nước Mỹ. Theo NWS, tuyết rơi dày tới 2,1m sẽ bao phủ các ngọn đồi xung quanh Los Angeles, cơn bão này "di chuyển chậm bất thường" và có thể sẽ còn gây ảnh hưởng tại khu vực này tới đầu tuần sau. Cơ quan này nêu rõ: "Việc đi lại sẽ rất khó khăn, gần như là không thể, đặc biệt là khi qua các đèo núi". Trước đó, bão mùa Đông kéo dài đã gây ra những tác động đáng kể tại miền Tây, miền Trung Tây và vùng Great Lakes của Mỹ.

NWS cũng cảnh báo rằng ngoài tuyết rơi dày và gió mạnh là những điểm đặc trưng của cơn bão mùa Đông này, người dân còn cần lưu ý nguy cơ mưa lớn và lũ lụt tại một số khu vực duyên hải ở phía Nam bang California.

Thời tiết xấu đã khiến hơn 7.600 chuyến bay tại các sân bay trên khắp nước Mỹ bị hoãn hoặc hủy trong ngày 22/3, trong khi nhiều trường học và doanh nghiệp tại South Dakota, North Dakota, Minnesota và Wisconsin phải đóng cửa. Theo poweroutage.us, hơn 995.000 người tại 5 bang của Mỹ đã bị mất điện sinh hoạt, trong đó có hơn 772.000 người tại Michigan. Các chuyên gia thời tiết trước đó cũng đã cảnh báo rằng tuyết đóng băng trên các đường dây điện dễ gây hư hại đường dây khi có gió giật mạnh. Theo các phương tiện truyền thông tại hạt Van Buren (bang Michigan), một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ do đường dây điện bị đứt.

Trong bối cảnh băng tuyết bao phủ nhiều khu vực ở Mỹ, các khu vực miền Nam lại đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Nền nhiệt ghi nhận tại một số thành phố ở các bang như Kentucky và Tennessee trong ngày 22/2 đã xô đổ các kỷ lục đã tồn tại trong hơn một thế kỷ. Nhiệt độ tại thủ đô Washington cũng lên tới mức 27,2 độ C trong ngày 23/2 - phá vỡ kỷ lục ghi nhận năm 1874.

Tại Nam Mỹ, Chính phủ Brazil ngày 23/2 đã quyết định huy động tàu sân bay Atlantico - tàu chiến lớn nhất của nước này hiện nay - tới vùng duyên hải bang Sao Paulo để hỗ trợ các nạn nhân của trận lở đất xảy ra ngày 19/2 vừa qua khiến 49 người thiệt mạng và hơn 2.500 người phải sơ tán.

Tàu Atlantico, dài 200m, có khả năng chở 1.400 người và 18 máy bay. Hiện tàu sân bay này đã cập cảng Sao Sebastiao - đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sau những trận mưa kỷ lục tại Brazil. Con tàu sẽ đóng vai trò là bến cảng an toàn cho công tác logistic và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời là một bệnh viện di động với 28 bác sĩ, để kịp thời cứu chữa cho những người bị thương.

Theo Bộ trưởng Hội nhập và phát triển khu vực Waldez Goes, Chính phủ Brazil sẽ chi khoảng 60 triệu real (khoảng 11,6 triệu USD) để tái thiết khu vực bị lở đất và hỗ trợ các nạn nhân của đợt thiên tai này.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lở đất vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Thanh Phương  (TTXVN)
Vừa bão tuyết vừa sóng nhiệt, nước Mỹ chứng kiến cảnh chênh lệch nhiệt độ kỷ lục giữa hai miền
Vừa bão tuyết vừa sóng nhiệt, nước Mỹ chứng kiến cảnh chênh lệch nhiệt độ kỷ lục giữa hai miền

Nhiệt độ miền Bắc nước Mỹ hạ thấp kỷ lục vì bão tuyết hoành hành, trong khi nhiệt độ ở miền Nam lại cao nhất trong lịch sử tháng 2 vì nắng nóng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN