Nhiều công ty của Phần Lan rút khỏi Nga

Theo một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Phần Lan đặt hàng, chỉ 4% doanh nghiệp Phần Lan vẫn đang kinh doanh ở Nga. Đây là sự sụt giảm đáng kể kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Euractiv

Cuộc khảo sát được thực hiện vào giữa tháng 11 với 123 công ty xuất khẩu lớn và được công bố vào giữa tuần trước, cho thấy chỉ 4% trong số họ vẫn đang kinh doanh ở Nga, trong khi 81% chấm dứt hoạt động và 15% báo cáo đang rời đi.

Quá trình ngừng hoạt động diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Hồi tháng 5, 24% số công ty được hỏi vẫn đang kinh doanh ở Nga. Vào tháng 8, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 6%.

Tuy nhiên, trong bức tranh rộng lớn hơn, những thay đổi trên không phải là vấn đề lớn. Theo Trưởng bộ phận Quan hệ Quốc tế tại Phòng Thương mại Phần Lan Leena Toivakka, vào thời điểm xung đột ở Ukraine nổ ra, xuất khẩu sang Nga chỉ chiếm 5% tổng xuất khẩu của Phần Lan.

Các công ty Phần Lan đã bắt đầu giảm thiểu rủi ro ngay sau khi Moskva sáp nhập Crimea vào năm 2014.

"Thương mại với Nga đang trải qua một giai đoạn đóng băng. Điều đó có thể kéo dài hàng chục năm, thậm chí hàng thế hệ", bà Toivakka cho biết trong thông cáo báo chí của Phòng Thương mại Phần Lan.

Công Thuận/Báo Tin tức (Euractiv.com)
Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện để ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện để ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO

Cùng với Thụy Điển, Phần Lan đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự, đăng ký trở thành thành viên của NATO sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022, nhưng nỗ lực của Phần Lan đang gặp trở ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN