Nhóm phiến quân ở Iran bị Pakistan không kích là ai?

Mặt trận Giải phóng Balochistan (BLF) ở Iran chính là mục tiêu bị Pakistan không kích ngày 18/1. Vụ không kích là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Pakistan và Iran.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công của quân đội Pakistan nhằm vào mục tiêu bị cho là khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, BLF là nhóm muốn tỉnh Balochistan ở phía Tây Pakistan tách khỏi nước này.

Các tay súng người dân tộc Baloch đã xung đột với chính phủ Pakistan trong nhiều thập kỷ để đòi thành lập một nhà nước riêng, cho rằng chính quyền Pakistan đã khai thác không công bằng nguồn tài nguyên khoáng sản và khí đốt phong phú của tỉnh Balochistan - tỉnh giáp biên giới Afghanistan và Iran.

BLF nằm trong số những nhóm nổi dậy thường tấn công các dự án khí đốt, cơ sở hạ tầng và các chốt an ninh ở đó nhưng đã bắt đầu phát động các cuộc tấn công ở các khu vực khác của Pakistan.

Nhóm này cũng tấn công các dự án của Trung Quốc và đôi khi giết hại công nhân Trung Quốc, bất chấp Pakistan đảm bảo rằng đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các dự án của Trung Quốc.

Balochistan là một tỉnh lớn ở Pakistan, có khoảng 15 triệu dân, chủ yếu là sa mạc khô cằn và núi non, có nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác.

Đây là tỉnh có diện tích lớn nhất Pakistan nhưng lại có dân số ít nhất. Tỉnh này giáp tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran, nơi Pakistan thực hiện các cuộc tấn công.

Hàng trăm người Baloch đã biểu tình ở thủ đô Islamabad của Pakistan trong những tuần gần đây. Họ cáo buộc tình trạng đối xử bạo lực với những người trong tỉnh, trong đó có các vụ cưỡng bức mất tích (giam giữ để đặt nạn nhân ra ngoài vòng bảo vệ của pháp luật) và giết người mà không bị xét xử.

Balochistan là một địa điểm quan trọng trong Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc, một phần trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc đã thực hiện các dự án khai thác mỏ, xây dựng một sân bay quốc tế và một bến cảng ở Gwadar - thị trấn ven biển phía Nam của tỉnh này.

Công ty khai thác Canada Barrick Gold sở hữu 50% cổ phần của mỏ Reko Diq ở huyện Chagai của tỉnh Balochistan, phần còn lại thuộc sở hữu của chính phủ Pakistan và tỉnh này.

Video hiện trường sau vụ Pakistan tấn công mục tiêu ở Iran (nguồn: RT):

Các mục tiêu của BLF ở Iran đã bị quân đội Pakistan tấn công xuyên đêm. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran, đồng thời cho biết nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt.

Cụ thể, Pakistan đã tấn công vào các đồn bốt của 2 nhóm ly khai là BLF và Quân giải phóng Balochistan ở gần thành phố Saravan thuộc tỉnh Sistan - Baluchestan của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 3 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng trong các vụ nổ xảy ra ở Đông Nam nước này. Một số tên lửa phóng đi từ Pakistan đã rơi xuống một ngôi làng ở tỉnh biên giới Sistan-Baluchestan.

Vụ Pakistan không kích vào Iran xảy ra sau khi Iran tấn công một số mục tiêu mà Tehran cho là có liên quan đến khủng bố ở Pakistan ngày 16/1. Islamabad cho biết đã có 2 trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tehran khẳng định cuộc tấn công này nhằm vào lực lượng Jaish al-Adl - vốn đã thừa nhận tấn công lực lượng an ninh Iran ở khu vực biên giới với Pakistan.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiêu diệt một nhóm khủng bố có liên quan nhóm Jaish al-Adl ở tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam nước này.

Trên cổng thông tin chính thức Sepah News, IRGC tuyên bố nhóm khủng bố này được vũ trang tốt và đang tìm cách thực hiện các hành động khủng bố trong khu vực. Lực lượng biên phòng Iran đã tấn công nhóm trên tại làng Kastag, tỉnh Sistan-Baluchestan. Một phần tử khủng bố đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong khi các đối tượng còn lại của nhóm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong cuộc tấn công trên, Iran đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược, chất nổ và thiết bị chế tạo bom được tàng trữ để âm mưu thực hiện các hành động phá hoại quy mô lớn trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên tiếng phản đối vụ tấn công trên, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Pakistan, đồng thời triệu Đại sứ nước này ở Iran về nước.

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã điện đàm với người đồng cấp Pakistan Jalil Abbas Jilani, trong đó khẳng định Tehran sẽ lưu ý đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng Pakistan.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, hai bên đã thảo luận các chiến dịch chống khủng bố mà Iran tiến hành nhằm chống nhóm Jaish al-Adl ở Pakistan. Ông khẳng định Iran tôn trọng và lưu ý tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng Pakistan, đồng thời nhấn mạnh đối với Tehran, an ninh của Pakistan quan trọng. Tuy nhiên, nhóm Jaish al-Adl gây ra mối đe dọa đối với an ninh ở cả hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan bày tỏ mong muốn chung của hai nước trong việc chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Islamabad coi trọng an ninh của Iran. Ông khẳng định nếu có mối đe dọa nào chống Iran trong lãnh thổ Pakistan, chính phủ nước này sẽ hành động kiên quyết.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Iran tuyên bố là cường quốc tên lửa sau khi tấn công mục tiêu ở Pakistan, Iraq và Syria
Iran tuyên bố là cường quốc tên lửa sau khi tấn công mục tiêu ở Pakistan, Iraq và Syria

Sau khi tấn công các mục tiêu ở Pakistan, Iraq và Syria bằng tên lửa, ngày 17/1, Iran đã lên tiếng cứng rắn, không chỉ khẳng định khả năng quân sự mà còn cả quyết tâm tấn công kẻ thù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN