Nội chiến Syria sẽ kết thúc nhờ Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 1/10 nhận định rằng cuộc nội chiến đã kéo dài 4 năm tại Syria có thể sẽ chấm dứt nhờ sự giúp đỡ của Nga.


Bà Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ giải pháp của Nga trong vấn đề nội chiến Syria. Ảnh: Reuters.

Nga đã bắt đầu thực hiện cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác tại Syria từ hôm 30/9.

Trong bài phát biểu tại một địa điểm ở phía đông nước Đức nhân dịp kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, bà Merkel nêu rõ: “Điều đó đặc biệt đúng tại Syria, chúng ta đều biết rằng chỉ có một giải pháp dành cho đất nước này là có sự trợ giúp của quân đội Nga”.

Trong khi đó, Nhà Trắng lại có quan điểm hoàn toàn khác về các cuộc không kích của Nga và khẳng định chiến dịch của Moskva sẽ làm leo thang căng thẳng tại Syria.

Đề cập đến khủng hoảng di cư, bà Merkel khẳng định về điều quan trọng là giải quyết gốc rễ của vấn đề khiến nhiều người dân buộc phải rời bỏ quê hương.

Trong diễn biến khác cùng ngày 1/10, một nguồn tin quân đội Syria cho biết sự hỗ trợ của Nga sẽ đem lại “thay đổi lớn” đối với cuộc nội chiến ở Syria bởi công nghệ quân sự tiên tiến của Moskva sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc phát hiện ra căn cứ của các tổ chức khủng bố.

Hà Linh (Theo Reuters)
Lý do Syria cần Nga để giải quyết cuộc xung đột
Lý do Syria cần Nga để giải quyết cuộc xung đột

Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria, và mới đây là tiến hành không kích vào các mục tiêu IS ở Syria dường như đang mở ra cơ hội thay đổi cục diện tại nước Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN