Ông Yanukovych lo ngại bầu cử Ukraine dẫn đến bất ổn

Việc vội vàng tiến hành cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào tháng 5 tới là con đường đưa quốc gia Đông Âu này tiếp tục đến sự bất ổn. Đây là tuyên bố của Tổng thống Viktor Yanukovich khi trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AP và kênh truyền hình NTV của Nga ở thành phố Rostov-on-Don của Nga ngày 2/4.

Tổng thống Viktor Yanukovich nêu rõ Ukraine cần một cuộc cải cách hiến pháp, sau khi cải cách hiến pháp sẽ tiến hành bầu cử hoặc quốc hội, hoặc tổng thống tại nước này. Vì vậy, việc vội vàng tổ chức bầu cử tổng thống là con đường dẫn đến sự bất ổn tiếp theo tại Ukraine, và bất cứ sự bất ổn nào sắp tới trong bối cảnh hiện nay có thể gây ra mối đe dọa lớn gây chia rẽ không chỉ trong xã hội, mà thậm chí có thể là cả quốc gia. Ngoài ra, theo ông, tính hợp pháp của cuộc bầu cử này cũng đang là một câu hỏi lớn.

Ông Yanukovych trong cuộc họp báo hôm 11/3 tại thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Viktor Yanukovich lo ngại rằng các phần tử cực đoan có vũ trang tại Ukraine đang không tuân lệnh bất kỳ ai, kể cả chính quyền cũng như phe đối lập. Ông cáo buộc các phần tử cực đoan không thực hiện thỏa thuận ký ngày 21/2 vừa qua và đã bắn vào người biểu tình Maidan. 

Trước đó, trong thông cáo gửi đến người dân Ukraine ngày 28/3, Tổng thống Viktor Yanukovich đã kêu gọi nhân dân Ukraine tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về quy chế của mỗi khu vực trong thành phần quốc gia Đông Âu này.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/4, Ukraine đã thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới việc trao thêm quyền lực cho các khu vực, động thái phù hợp với nguyện vọng của Phương Tây song không đáp ứng đề xuất của Nga nhằm thiết lập một thể chế liên bang.

Chính phủ mới được Phương Tây hậu thuẫn của Ukraine thông báo muốn xóa bỏ thông lệ hiện nay là tổng thống bổ nhiệm các tỉnh trưởng - thống đốc địa phương và tiến tới áp dụng hệ thống bầu cử. Tuyên bố đăng trên trang web của Chính phủ Ukraine nêu rõ: "Mục đích chính của ý tưởng này là tiến hành phi tập trung hóa quyền lực ở Ukraine và mở rộng căn bản quyền lực của các cộng đồng địa phương".

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tập trung hàng chục nghìn binh sĩ dọc biên giới phía Đông của Ukraine, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của người Nga tại nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này.


TTXVN/Tin Tức


Vì sao ông Yanukovych không ký thỏa thuận với EU vào phút chót?
Vì sao ông Yanukovych không ký thỏa thuận với EU vào phút chót?

Theo thông điệp của Tổng thống Ukraine, Viktor Yanukovych gửi đại hội đảng Các Khu vực mà hãng tin Itar-Tass có được ngày 28/3, ông Yanukovych một lần nữa đã tìm cách giải thích những nguyên nhân khiến ông quyết định không ký thỏa thuận hội nhập với Liên minh châu Âu (EU) vào phút chót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN