Phần Lan đề xuất OSCE hỗ trợ hoà đàm giữa Nga, Ukraine 

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 22/8 cho rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể mang lại “nền tảng tự nhiên cho Nga và Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình khi hai nước sẵn sàng, cũng như cung cấp các công cụ để thành lập và duy trì trật tự an ninh mới ở châu Âu”. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn phát biểu của Tổng thống Niinisto trong sự kiện ở thủ đô Helsinki chia sẻ: “Không loại trừ khả năng năm 2025 có thể trùng với thời điểm quyết định liên quan tới diễn biến của trật tự an ninh châu Âu. Nếu đến lúc đó, thời điểm cần đàm phán và đối thoại, OSCE là nền tảng tự nhiên cho họ (Nga và Ukraine), bất chấp còn nhiều thách thức. Khi đó, tôi hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt, OSCE và các công cụ khác nhau của tổ chức này có thể tiếp tục duy trì hoà bình, cũng như thúc đẩy tiến trình kiến tạo trật tự an ninh mới và lâu dài”.

OSCE là tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới về an ninh khu vực. Tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, thúc đẩy nhân quyền, tự do báo chí và minh bạch bầu cử. Đến nay, OSCE bao gồm 57 quốc gia thành viên, chủ yếu là ở châu Âu, trong đó có cả Nga và Ukraine. Năm 2014, OSCE đã triển khai Phái đoàn giám sát đặc biệt tới Ukraine theo yêu cầu của Kiev.

Anh Hiển (TTXVN)
Ukraine và Nga bình luận về kết quả cuộc đàm phán hòa bình tại Saudi Arabia
Ukraine và Nga bình luận về kết quả cuộc đàm phán hòa bình tại Saudi Arabia

Quan chức cấp cao của Ukraine cho biết các cuộc đàm phán về việc hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Nga ở Jeddah đã mang lại kêt quả tích cực, song Moskva gọi hội nghị này là nỗ lực lôi kéo các quốc gia ở Nam bán cầu đứng về phía Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN