Pháp quyết định 'số phận' tàu Mistral

Báo “Le Monde” ngày 18/5 đưa tin các nhà đàm phán Pháp đã ra quyết định về số phận tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng Mistral đóng cho Nga. Paris muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt vì chi phí dịch vụ khiến Pháp tốn 5 triệu euro/tháng.

Tàu chiến Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire, miền tây Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Hải quân Pháp không cần tới các con tàu trên vì việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn Nga với trang thiết bị Nga sang tiêu chuẩn của Pháp sẽ rất tốn kém và khó khăn. Tuy nhiên, Moskva không đồng ý việc bán các con tàu này cho nước khác, vì an ninh quốc gia của Nga sẽ bị đe dọa.

Trong bối cảnh đó, các nhà đàm phán Pháp đã đưa ra câu trả lời cho Moskva - rút khỏi cuộc tranh cãi này với tổn thất nhỏ nhất và tìm ra sự thỏa hiệp cho vấn đề Mistral.

Tuy nhiên, báo trên lưu ý Nga chưa chấp thuận đề xuất của Pháp, theo đó Hải quân Nga hủy hợp đồng Mistral và phía Nga được trả lại khoảng 785 triệu euro.


TN
Nga đòi Pháp đền 1,32 tỷ USD vụ tàu Mistral
Nga đòi Pháp đền 1,32 tỷ USD vụ tàu Mistral

Nga muốn Pháp đền bù 1,163 tỷ euro (1,32 tỷ USD) cho việc hủy hợp đồng bán 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN