Phe đối lập Ai Cập biểu tình rầm rộ vào tuần tới

Nhiều chính đảng đối lập và phong trào cách mạng ở Ai Cập đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt sự kiện biểu dương lực lượng, tuần hành và biểu tình ngồi quy mô lớn trên khắp toàn quốc vào tuần tới, nhân dịp kỷ niệm hai năm diễn ra cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mukarak.

Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình tại Cairo, phản đối Tổng thống Morsi, ngày 18/12/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Mặt trận Cứu quốc (NSF), phe đối lập chính tại Ai Cập, sẽ phối hợp với nhiều đảng phái và phong trào đối lập khác tổ chức năm cuộc tuần hành xuất phát từ nhiều địa điểm tại thủ đô Cairo trước khi tập trung tại Quảng trường Tahrir và trước cửa Phủ tổng thống tại quận Heliopolis nhằm phản đối tổ chức Anh em Hồi giáo và chính phủ.

Cùng ngày hôm đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn khác dự kiến cũng sẽ được tổ chức tại sáu tỉnh thành khác bao gồm Suez, Port Said, Assiut, Minya, Gharbiya và Alexandria.

Ngoài ra, liên minh đối lập này còn dự định tổ chức các hoạt động phản đối khác cho tới ngày 11/2, đánh dấu thời điểm năm 2011 ông Mukarak buộc phải thông báo từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ. Một số nhà hoạt động đối lập cũng cho biết sẽ tiếp tục cuộc biểu tình ngồi tại Quảng trường Tahrir cho tới khi lật đổ chính quyền của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tổ chức Anh em Hồi giáo ngày 16/1 đã khuyến cáo các thành viên tránh xa các địa điểm biểu tình và tránh đụng độ với những người biểu tình của phe đối lập. Phong trào Thánh chiến Salafi thông báo sẽ tẩy chay các cuộc biểu tình và các hoạt động kỷ niệm sự kiện được gọi là cuộc Cách mạng ngày 25 tháng Giêng năm 2011.

Ngày 17/1, thủ lĩnh của NSF, ông Mohamed ElBaradei đã kêu gọi toàn thể người dân Ai Cập tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 25/1 tới. Ông ElBaradei khẳng định: "Cách mạng vẫn chưa chấm dứt và vẫn chưa đạt được mục tiêu nào".

Theo ông ElBaradei, các cuộc biểu tình này không nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi mà là yêu cầu hủy bỏ bản Tuyên bố hiến pháp ngày 22/11, Hiến pháp mới và đòi cải thiện tình hình chính trị và an ninh.

Cùng ngày, một số lực lượng cách mạng và phong trào đối lập tuyên bố sẽ tham gia các cuộc biểu tình và tuần hành tại Quảng trường Tahrir do một nhóm cổ động viên của Câu lạc bộ bóng đá "Al-Ahly" tổ chức vào ngày 18/1 để tưởng nhớ 74 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa bóng đá tại tỉnh Port Said vào tháng 2/2011.


TTXVN/Tin tức

Xung quanh vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Ai Cập
Xung quanh vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Ai Cập

Phân tích trên mạng "Tin Trung Đông", các chuyên gia quân sự cho rằng lô máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ dành cho Ai Cập là tín hiệu cho thấy Oasinhtơn ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi và lực lượng Anh em Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN