Quan chức Mỹ ước tính thương vong của Nga và Ukraine sau 18 tháng giao tranh

Số binh sĩ Ukraine và Nga thiệt mạng hoặc bị thương từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022 là khoảng 500.000 người.

Chú thích ảnh
Mộ của binh sĩ Ukraine tại một nghĩa trang ở Poltava. Ảnh: Reuters

Thông tin trên do tờ báo Mỹ New York Times đưa ra ngày 18/8, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

Các quan chức này cho biết vẫn khó ước tính con số thương vong vì cả Nga và Ukraine đều không tiết lộ số liệu.

Cụ thể, New York Times ước tính thương vong của quân đội Nga là khoảng 300.000 người, trong đó 120.000 người chết và 170.000 - 180.000 người bị thương. Số binh sĩ Ukraine thiệt mạng là khoảng 70.000 người, cùng với 100.000 - 120.000 người bị thương.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết thêm rằng con số thương vong đã tăng lên sau khi Ukraine tiến hành cuộc phản công vào đầu năm nay.

Lần gần đây nhất giới chức Mỹ ước tính thương vong của xung đột Ukraine – Nga là vào tháng 11/2022, khi Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói rằng trên 100.000 quân của mỗi bên đã thiệt mạng hoặc bị thương từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022.

Nhưng con số đó tăng vọt vào mùa đông và mùa xuân, khi hai bên giao tranh lại thành phố Bakhmut. Các quan chức Mỹ cho rằng hàng trăm binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày trong nhiều tuần. Cả người Nga và Ukraine đã chịu thương vong nặng nề.

Số người chết và bị thương phản ánh lượng vũ khí sát thương mà cả hai bên đã sử dụng. Hai bên đã dùng hàng ngàn viên đạn mỗi tuần.

Những con số trên cũng chỉ ra tình trạng thiếu chăm sóc y tế nhanh chóng ở tuyến đầu. Các bên khó sơ tán lính bị thương vì nhân viên y tế không thể tiếp cận. Các bệnh viện và trạm cứu trợ thường quá tải.

Các số liệu ước tính thương vong của Ukraine và Nga dựa trên hình ảnh vệ tinh, nghe lén liên lạc, mạng xã hội và tin tức từ các phóng viên trong nước, cũng như báo cáo chính thức từ cả hai chính phủ. Các ước tính rất khác nhau, ngay cả trong chính phủ Mỹ.

Trong khi một số quan chức Mỹ và một cựu quan chức cấp cao Ukraine cho biết khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột cho đến nay, thì các quan chức Mỹ khác cho biết con số này có thể thấp hơn.

Các ước tính khác nhau rất nhiều một phần là do Ukraine không tiết lộ những tổn thất trong thời chiến ngay cả với chính phủ Mỹ.

Khi bình luận về bài báo của New York Time, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết chỉ Bộ Tổng tham mưu mới có thể tiết lộ những con số như vậy. Trong một buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube của nhà báo Yulia Latynina ngày 18/8, ông nói: “Chúng tôi đã áp dụng mô hình mà chỉ có Bộ Tổng tham mưu mới có quyền lên tiếng về số liệu thương binh, tàn tật, người mất chân tay, người mất tích và tất nhiên là cả số người chết trong cuộc chiến này”.

Phía Nga cũng không bình luận ngay về bài viết của New York Time.

Trước đó, ngày 12/3, cả Ukraine và Nga đều báo cáo thương vong ở mức cao trong cuộc chiến đẫm máu ở Bakhmut.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó cho biết các lực lượng Nga đã mất trên 1.100 người trong vài ngày khi giao tranh dọc khu vực tiền tuyến Bakhmut. Ông Zelensky cho biết thêm rằng các lực lượng Nga cũng đã phải mất thêm 1.500 quân bị thương nặng và khó có thể tiếp tục chiến đấu.

Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Ở hướng Donetsk... trên 220 quân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy trong ngày".

Theo hãng tin Reuters, cả Nga và Ukraine đều thừa nhận đã chịu tổn thất và thiệt hại đáng kể ở Bakhmut, song con số thương vong chính xác rất khó xác minh độc lập.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga trừng phạt nhiều quan chức Anh liên quan Ukraine
Nga trừng phạt nhiều quan chức Anh liên quan Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 18/8, Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt một công tố viên của Toà án hình sự quốc tế (ICC) cùng một số lãnh đạo cấp bộ của Anh, những người mà Nga cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN