Quân đội Syria áp sát thành phố cổ Palmyra

Hãng tin RIA Novosti cho hay quân đội Chính phủ Syria chỉ còn cách Palmyra - thành phố cổ hiện đang bị các phần tử khủng bố kiểm soát - khoảng 20km.


Binh sĩ Syria tại khu vực ngoại ô Kweyris, gần căn cứ không quân Kweyris, phía đông Aleppo, Syria ngày 10/11. Ảnh: AFP-TTXVN

Với sự yểm trợ từ trên không của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sư đoàn 18 thuộc Quân đoàn 3 của Syria đang tấn công các cứ điểm của lực lượng khủng bố ở ngoại ô Palmyra bằng pháo và súng cối. Trước đó, tin cho hay quân đội Syria, được không quân Nga yểm trợ, đã chọc thủng vòng vây quanh sân bay quân sự Kvayres ở tỉnh Aleppo, vốn bị các tay súng bao vây hơn 2 năm qua.

Hoạt động tấn công bất ngờ của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Không quân Nga nhận được thông tin tình báo về tọa độ các cơ sở của lực lượng khủng bố không chỉ từ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, mà cả phe đối lập Syria đang chiến đấu chống IS và tổ chức Hồi giáo Dzhebhat al-Nusra.

Trong một diễn biến khác ngày 11/11, các nhân vật đối lập Syria đã bác bỏ dự thảo đề xuất của Nga về một tiến trình cải cách hiến pháp nhằm giải quyết cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời cho rằng mục đích của Moskva là giúp Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền và gạt bỏ những tiếng nói bất đồng chính kiến.

Tài liệu dự thảo mà Reuters có được ngày 10/11 cho thấy Moskva muốn chính phủ và phe đối lập Syria nhất trí khởi động một tiến trình cải cách hiến pháp kéo dài 18 tháng sau khi tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn. Dự thảo này cũng không loại trừ khả năng ông Assad tham gia cuộc bầu cử tổng thống sớm - điều mà phe đối lập tuyên bố là không thể nếu muốn có hòa bình.

Monzer Akbik, thành viên Liên minh Dân tộc Syria được Phương Tây hậu thuẫn nói: “Người dân Syria không bao giờ chấp nhận chế độ độc tài của Assad và họ sẽ không chấp nhận để tái diễn điều này theo một cách khác”. Tuy nhiên, Nga hiện bác bỏ cáo buộc dự thảo trên được chuẩn bị trước cuộc đàm phán hòa bình quốc tế diễn ra tại Vienna trong tuần này.

Cũng trong ngày 11/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới ủng hộ kế hoạch của nước này nhằm thiết lập một vùng an toàn ở bên trong lãnh thổ Syria. Lời kêu gọi được đưa ra vài ngày trước khi Ankara đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20).

Phát biểu trước một đoàn doanh nhân ở thủ đô Ankara, ông Erdogan cho rằng cuộc khủng hoảng Syria sẽ là “chủ đề chính” tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 sẽ diễn ra ở khu nghĩ dưỡng Antalya bên bờ Địa Trung Hải từ ngày 15-16/11 tới.

Ông một lần nữa hối thúc thiết lập một vùng an toàn ở trong lãnh thổ Syria trải dài từ Azaz đến Jarablus ở phía Bắc, qua đó có thể cấp nơi tạm trú cho khoảng 2,2 triệu người Syria hiện đang lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và coi đó là vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ của Ankara.

Dự kiến, trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự hội nghị G-20 có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman.

TN (Theo RIA Novosti/Reuters)
Lộ đề xuất cải tổ của Nga nhằm chấm dứt xung đột Syria
Lộ đề xuất cải tổ của Nga nhằm chấm dứt xung đột Syria

Moskva muốn chính phủ Syria và lực lượng đối lập đạt được thỏa thuận về thực thi tiến trình cải cách hiến pháp trong khoảng thời gian 18 tháng, tiếp sau đó là cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn - một tài liệu dự thảo của Nga mà hãng tin Reuters ngày 10/11 tiết lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN