Quân đội Syria hoàn toàn kiểm soát vùng chiến lược gần Damascus

Quân đội Syria ngày 16/3 đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn sào huyệt Yabrud của phiến quân tại khu vực Qalamun chiến lược ở phía bắc thủ đô Damascus, gần biên giới với Liban.

Đài truyền hình Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết: "Lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng tôi đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Yabrud ở tỉnh Damascus và đang lục soát cũng như tháo gỡ các thiết bị nổ do khủng bố cài đặt ở toàn bộ thị trấn này".

Các tay súng nổi dậy xung đột với lực lượng ủng hộ chính phủ tại thị trấn miền đông Deir Ezzor. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong một diễn biến khác, ngày 14/3, Mỹ đã chỉ trích viễn cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái tranh cử, sau 3 năm cuộc nội chiến bùng phát.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: "Chúng tôi đã nói rõ rằng ông Assad đã mất toàn bộ tính hợp pháp để lãnh đạo nhân dân của ông ta và bất cứ chiến dịch nào mà ông ta ra tranh cử đều gây nên cảm giác khó chịu và chán ghét sau những gì mà Assad đã làm với người dân suốt nhiều tháng qua".

Bà Harf cũng khẳng định Mỹ sẽ vượt qua các bất đồng với Nga để "thúc đẩy tiến trình ngoại giao" tại Syria.

Tổng thống Assad hiện chưa thông báo ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trước tháng 7 tới.


TN (Theo AFP/THX)
LHQ bế tắc trong tìm giải pháp cho Syria
LHQ bế tắc trong tìm giải pháp cho Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thừa nhận rằng tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria đang bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN