Quân đội Syria phát động chiến dịch tấn công mới ở Aleppo

Các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Chính phủ Syria với các nhóm chiến binh nổi dậy tại tỉnh phía Tây Bắc Aleppo ngày 13/4 đã khiến 16 tay súng thiệt mạng và một số khác bị thương.      

Hãng thông tấn chính thức SANA đưa tin đụng độ chủ yếu diễn ra ở nhà tù trung tâm của Aleppo và các thành phố công nghiệp al-Lairamon, al-Kastilo, Dahret Abd Rabbo, al-Marjah, Khan Touma cũng như các khu vực ở Arbid.

Phiến quân Syria. Ảnh: Farsnews


Tuy nhiên, quân đội Syria cũng gặp nhiều thách thức trong việc tiêu diệt các nhóm nổi dậy do nhiều dân thường bị mắc kẹt trong nhiều thành phố và làng mạc, đồng thời bị các nhóm vũ trang lợi dụng làm lá chắn sống.     

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt tay với Mỹ và Anh để buôn lậu vũ khí từ Libya vào Syria nhằm giúp các nhóm quân nổi dậy trong cuộc chiến chống lại quân chính phủ.


Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã hợp tác với Cơ quan Tình báo Anh (MI6) dàn xếp vụ vận chuyển vũ khí từ Libya sang Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó chuyển qua giới tuyến phía Nam dài 500 dặm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.


TN

Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc
Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc

Kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin lực lượng phiến quân đã sử dụng khí độc trong một vụ tấn công ở tỉnh miền Trung Hama của nước này, gây hại cho dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN