Quân đội Syria tấn công phiến quân gần cao nguyên Golan

Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) mới đây, lực lượng của chính phủ Tổng thống Assad đã tấn công phiến quân tại khu vực phía nam Quneitra, gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Đây là nỗ lực mới của quân đội Syria nhằm đánh bật "lực lượng khủng bố" ra khỏi khu vực này.

Ngày 22/2, không quân Syria cũng đã tiến hành chiến dịch dội bom vào khu vực Yabrud do phiến quân kiểm soát ở phía bắc Damascus trong khi các vụ giao tranh khác cũng nổ ra tại ngoại ô thủ đô của Syria.

Xe tăng quân đội Syria tham gia tấn công phiến quân.


Quân đội Syria đã phát động một chiến dịch mới trong đó sử dụng máy bay chiến đấu và xe tăng bắn phá một số khu vực trong và xung quanh Yabrud, thị trấn có vị trí quan trọng trong dãy núi Qalamun nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này từ tay phiến quân. Đây là khu vực có 50.000 người sinh sống, nhưng do tình hình bạo lực leo thang nên có khoảng 12.800 người đã chạy tị nạn sang thị trấn Arsal của nước láng giềng Liban.

SOHR cũng nói thêm rằng các chiến binh người Kurd cũng đã kiểm soát được thị trấn Tal Barak từ tay phiến quân.

Trong khi đó, một nhà hoạt động nhân quyền tại Syria cho biết, hàng nghìn phiến quân đã được Mỹ huấn luyện và sẵn sàng tổ chức các cuộc phản công nhằm vào những khu vực do quân chính phủ kiểm soát.

Tờ Al- Thawra của Syria, cơ quan ngôn luận của chính phủ Tổng thống Bashar Assad, cũng đã chỉ trích gay gắt Jordan, cáo buộc nước này tham gia vào một âm mưu được Mỹ hậu thuẫn nhằm chống lại Damascus.

Tờ báo cho rằng Jordan “có một vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các cơ quan tình báo của Mỹ, Saudi Arabia và Israel cùng một số nước Vùng Vịnh " và nước này cũng đang tham gia vào một “hành động leo thang của Mỹ" sau khi vòng đàm phán thứ 2 tại Geneva về vấn đề Syria không có kết quả.

Theo AP, CIA đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng nổi dậy Syria tại các trại tị nạn dọc biên giới với các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Các sĩ quan bán quân sự cũng như những giảng viên về các hoạt động tác chiến đặc biệt đã đào tạo cho phiến quân Syria cách sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc được mã hóa và cách sử dụng các loại vũ khí tiêu diệt máy bay được một số nước Vùng Vịnh cung cấp.


CT (Theo AP/Reuters)

Đấu súng ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân
Đấu súng ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân

Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria, giao tranh ác liệt giữa lực lượng của Tổng thống Syria Assad với quân nổi dậy đã diễn ra ác liệt tại tại thị trấn Khan Sheikhoun, phía nam nước này. Đây là một khu vực do quân chính phủ kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN