Quốc hội Đức thông qua dự luật về thuế tối thiểu toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/11, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua dự luật Nghị định của Liên minh châu Âu (EU) về thuế tối thiểu toàn cầu do Chính phủ liên bang đệ trình.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các đảng Xã hội Dân chủ (SPD), Liên minh Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Liên minh 90/Đảng Xanh và đảng Tự do Dân chủ (FDP) đã bỏ phiếu cho dự thảo, trong khi nhóm Con đường mới cho nước Đức (AfD) và đảng cánh tả Die Linke bỏ phiếu chống.

Chính phủ liên bang cho biết mục đích của luật là nhằm thực hiện các yếu tố trọng tâm của các thỏa thuận quốc tế để “chống cạnh tranh thuế và lập kế hoạch thuế chủ động, từ đó góp phần thúc đẩy công bằng thuế và cạnh tranh bình đẳng”.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) cũng hoan nghênh việc thông qua dự luật, nhấn mạnh Chính phủ Liên bang đang thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp châu Âu.

Thu Hằng (TTXVN)
Sớm có chính sách tham gia thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024
Sớm có chính sách tham gia thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024

Sáng 10/11, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu). Việc áp thuế này sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách từ phần thu thuế bổ sung và hạn chế hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN