Quốc hội Hungary sẽ không họp bất thường để phê chuẩn Thụy Điển vào NATO

Quốc hội Hungary sẽ không triệu tập một phiên họp sớm và chỉ bắt đầu quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vào giữa tháng 9.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson (phải) trước mặt Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, ngày 10/7/2023. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, Quốc hội Hungary sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển khi tiến hành phiên họp mùa thu thường kỳ vào giữa tháng 9 vì việc triệu tập một phiên họp sớm là không thực tế.

Thông tin trên được ông Zsolt Nemeth, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hungary, cho biết ngày 13/7.

Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary, Viktor Orban vốn trì hoãn việc phê chuẩn nhưng bộ trưởng ngoại giao của ông hồi đầu tháng này nói rằng Budapest sẽ không trì hoãn quá trình phê chuẩn nếu như Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ sự phản đối với Stockholm, điều mà họ đã làm hôm 10/7.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu công việc vào giữa tháng 9", nghị sĩ Nemeth nói với đài truyền hình tư nhân InfoRadio.

Ông Nemeth giải thích, không cần phải hành động sớm hơn vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ không chuyển giao thức phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi cơ quan này mở cửa trở lại vào mùa thu.

“Tôi không thấy cần thiết phải làm điều đó”, ông Nemeth nói với truyền thông Hungary khi được hỏi liệu có cần phải tổ chức một phiên họp bất thường của quốc hội để phê chuẩn đơn đăng ký của Thụy Điển hay không, vì Hungary trước đó đã cam kết rằng họ sẽ không phải là quốc gia cuối cùng phê chuẩn đơn.

"Các cuộc đàm phán rõ ràng sẽ bắt đầu, nhưng tôi muốn chỉ ra rằng Đại hội đồng Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp vào ngày 1/10 và tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống [Thổ Nhĩ Kỳ] Erdogan đã tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn chứng kiến ​​việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trong chương trình nghị sự của phiên họp quốc hội tiếp theo với ưu tiên cao hơn. Và chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc vào giữa tháng 9”, ông Nemeth cho biết.

Hôm 10/7, NATO thông báo rằng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đồng ý rằng Ankara sẽ chuyển giao thức xin gia nhập khối của Thụy Điển tới quốc hội và hợp tác chặt chẽ với các nhà lập pháp để đảm bảo việc phê chuẩn. Sau đó, ngày 12/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết rằng việc phê chuẩn của Budapest hiện tại "chỉ là một vấn đề kỹ thuật".

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cùng ngày 12/7 cho biết quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary có thể phê chuẩn việc nước ông gia nhập NATO trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Một nguồn tin trước đó nói với Sputnik rằng "không có thời hạn cụ thể" liên quan đến việc quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn đăng ký gia nhập NATO của Thụy Điển, nhấn mạnh rằng "quá trình sẽ mất một thời gian."

Thụy Điển, cùng với Phần Lan, đã nộp đơn đăng ký xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022, từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài nhiều thập kỷ qua, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lá đơn của Phần Lan đã được tất cả 30 thành viên của liên minh phê chuẩn.

Trong khi đó, đơn xin gia nhập của Thụy Điển vẫn đang chờ sự chấp thuận của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, với quá trình gia nhập bị đình trệ một phần do các cuộc biểu tình đốt kinh Koran ở Stockholm. Ankara cáo buộc Thụy Điển đã làm quá ít trong việc trấn áp những người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, chủ yếu là thành viên người Kurd của Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đưa ra mốc thời gian Thụy Điển gia nhập NATO?
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đưa ra mốc thời gian Thụy Điển gia nhập NATO?

Điều tưởng chừng như đã đạt được về việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO đang phải đối mặt với nhiều diễn biến không chắc chắn và bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN