Rwanda cáo buộc máy bay quân sự của CHDC Congo vi phạm không phận

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/11, giới chức Rwanda cho biết một máy bay chiến đấu của CHDC Congo đã vi phạm không phận nước này vào sáng cùng ngày, chỉ 48 giờ sau khi các nước láng giềng đồng ý đẩy nhanh nỗ lực giảm căng thẳng đang leo thang giữa hai nước này. 

Văn phòng Truyền thông của Chính phủ Rwanda tuyên bố: "Một máy bay chiến đấu Su-25 của CHDC Congo đã vi phạm không phận Rwanda lúc 11h20 sáng 7/11 và hạ cánh xuống sân bay Rubavu ở tỉnh Western".

Tuyên bố cho biết không có hành động quân sự nào được Rwanda thực hiện để đáp trả và chiếc máy bay phản lực trên đã quay trở lại CHDC Congo. Các nhà chức trách Rwanda đã phản đối hành động khiêu khích này với Chính phủ CHDC Congo, trong khi Chính phủ CHDC Congo cũng đã thừa nhận vụ việc trên.

CHDC Congo, quốc gia Trung Phi giàu khoáng sản, đang phải nỗ lực ngăn chặn hàng chục nhóm vũ trang trong khi những diễn biến gần đây ở khu vực miền Đông đầy biến động đã làm hồi sinh những thù hận cũ và dẫn đến sự gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Rwanda.

CHDC Congo đã cáo buộc Rwanda hậu thuẫn cho nhóm phiến quân M23, lực lượng có hành động dẫn đến việc di tản của hàng chục nghìn người Congo kể từ cuối năm ngoái. Phiến quân M23, chủ yếu là người Congo, lại nổi dậy vào cuối năm 2021 sau nhiều năm án binh bất động. Lực lượng này cáo buộc Chính phủ CHDC Congo đã không tuân thủ thỏa thuận đưa các tay súng của M23 vào quân đội. Sự trỗi dậy của M23 đã gây ra những tác động lớn đối với các mối quan hệ ở Trung Phi.

Mặc dù Rwanda liên tục phủ nhận việc ủng hộ M23, song một báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc hồi tháng 8/2022 cho thấy Kigali đã hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng phiến quân này.

CHDC Congo đã trục xuất Đại sứ của Rwanda cuối tháng trước, đồng thời triệu hồi phái viên của nước này ở Kigali.

Hồng Minh   (TTXVN)
Hàng chục nghìn người phải sơ tán do giao tranh ở CHDC Congo
Hàng chục nghìn người phải sơ tán do giao tranh ở CHDC Congo

Ngày 31/10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric, cho biết hàng nghìn dân thường ở miền Đông CHDC Congo đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó một số sang nước láng giềng Uganda, sau khi giao tranh nổ ra ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN