Saudi Arabia: Không có chiến tranh với Iran ở Yemen

Sau khi Saudi Arabia ngày 12/4 kêu gọi Iran ngừng ủng hộ lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite ở Yemen, Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Saud al-Faisal đã nhấn mạnh rằng Riyadh không có chiến tranh với Tehran.

Hoàng tử Saud al-Faisal.


Phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius đang ở thăm, ông Saud al-Faisal nêu rõ: “Trừ khi Iran cho rằng nước này bỗng nhiên trở thành một phần của Yemen, chúng tôi không ở trong một cuộc chiến với Iran”.

Ông al-Faisal cũng kêu gọi Tehran không “tiếp tay cho các hoạt động tội phạm” của các phiến quân Houthi “đi ngược lại trật tự luật pháp của Yemen và ngừng cung cấp vũ khí và sự hỗ trợ” cho lực lượng này.

Cùng ngày, liên minh các nước Arập chống phiến quân Houthi ở Yemen do Saudi Arabia đứng đầu tuyên bố đã triển khai trực thăng vũ trang Apache sau khi xảy ra các vụ tấn công qua biên giới khiến binh sỹ Saudi Arabia hy sinh. Người phát ngôn của liên minh, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri nói: "Chúng tôi đã đối phó với tình hình bằng pháo binh, trực thăng vũ trang Apache".

Yemen bổ nhiệm Phó Tổng thống

Các quan chức Yemen cho biết Tổng thống nước này Abd-Rabbu Mansour Hadi ngày 12/4 đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Khaled Bahah làm Phó Tổng thống.

Ông Bahah vốn là một nhân vật có uy tín đối với các đảng phái đối địch ở Yemen.


Trên cương vị mới, ông Bahah có thể mang lại hy vọng về một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc xung đột đã chứng kiến các cuộc oanh kích do Saudi Arabia đứng đầu hơn 2 tuần qua nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite, vốn chủ trương chống Tổng thống Hadi.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin Tehran đã phủ nhận thông tin cho rằng các cố vấn quân sự của nước này đã bị bắt ở thành phố Aden của Yemen.

IRNA dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết: “Iran không có lực lượng quân sự ở Yemen”.

Trước đó, ngày 11/4, lực lượng dân quân địa phương ở thành phố Aden, miền Nam Yemen, tuyên bố đã bắt giữ 2 sĩ quan quân đội Iran làm cố vấn cho nhóm phiến quân Houthi, lực lượng đã nhanh chóng chiếm ưu thế ở Yemen kéo theo các cuộc không kích của Saudi Arabia - đối thủ của Tehran trong khu vực.

TN (theo Reuters)
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị sáng kiến hòa bình cho Yemen
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị sáng kiến hòa bình cho Yemen

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí hợp tác nhằm giải quyết vấn đề can thiệp quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN