Siêu bão tràn vào Nhật Bản, 17 người thiệt mạng

Một cơn bão lớn ngày 16/10 đã quét qua một hòn đảo của Nhật Bản gây ra lở đất, chôn vùi nhiều người khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy cũng như giao thông bị gián đoạn. Thống kê cho thấy ít nhất 17 người đã thiệt mạng và gần 50 người mất tích.

Các công nhân đang thu dọn đống đổ nát sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: AP.


Cơn bão có tên quốc tế là Wipha tràn qua đảo Izu Oshima cách Tokyo 120km về phía nam. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể, hầu hết trong số họ bị chôn vùi vì lở đất, theo nguồn tin cảnh sát. Hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy.

Yutaka Sagara, 59 tuổi, một đầu bếp tại hòn đảo trên cho biết ông đã trải qua một đêm không ngủ vì gió to, mưa lớn. "Mọi người trên hòn đảo này đã từng trải qua một số cơn bão lớn, nhưng cơn bão này là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”, ông Sagara nói qua điện thoại.

Tại Tokyo, do ảnh hưởng của cơn bão, một phụ nữ thiệt mạng sau khi ngã xuống sông và bị cuốn trôi 10 km phía hạ lưu Yokohama. Hai đứa trẻ 6 tuổi và một người đàn ông cũng đang mất tích. Hơn 350 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, trong đó có 283 ngôi nhà thuộc đảo Izu Oshima.

Cơn bão trên đổ bộ từ ngoài khơi Thái Bình Dương với sức gió 126 km/giờ hiện đang di chuyển về phía đông bắc hướng về đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản.

Izu Oshima là hòn đảo lớn nhất trong chuỗi đảo phía tây nam Tokyo và cũng là một trong số những khu vực có núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nhật Bản, núi Mihara. Hiện có khoảng 8.200 người dân sinh sống trên đảo.


CT (Theo AP)

Hơn 1 triệu người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin
Hơn 1 triệu người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin

Ngày 13/10, bão Phailin đã tràn vào bờ biển phía Đông của Ấn Độ gây nhiều thiệt hại và khiến 7 người thiệt mạng, cùng với đó là một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất trong lịch sử nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN