Snowden: Ấn Độ là mục tiêu do thám hàng đầu của NSA

Tờ The Hindu của Ấn Độ ngày 23/9 đưa tin: Trong số các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRIC), Ấn Độ đứng đầu danh sách bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi nhiều nhất.

Bảng màu thể hiện mức độ quan tâm của NSA. Ảnh: The Hindu


Tính tổng thể, Ấn Độ đứng thứ 5 trong danh sách các nước thuộc diện theo dõi tập trung nhất của NSA, với hàng triệu mẩu hội thoại, thông tin bị cơ quan này chặn thu chỉ trong một tháng.

Theo một tài liệu tuyệt mật mà “kẻ đào tẩu” Edward Snowden chuyển cho tờ The Hindu, NSA sử dụng ít nhất hai chương trình do thám tình báo nhằm vào Ấn Độ: Hệ thống Boundless Informant (người đưa tin vô tận) chuyên về theo dõi số liệu các cuộc điện thoại, email; và hệ thống thứ 2 là PRISM – chương trình Công cụ lên Kế hoạch cho Tích hợp, Đồng bộ và Quản lý các Tài nguyên chuyên chặn thu, giải mã nội dung từ hệ thống tiếp cận qua các công cụ như Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Apple, YouTube...

Trước câu hỏi của báo The Hindu về việc tại sao một nước thân thiết như Ấn Độ lại là đối tượng do thám của Mỹ, người phát ngôn Văn phòng Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) cho biết: Chính phủ Mỹ sẽ có phản hồi qua đường ngoại giao tới các đồng minh và đối tác của mình, không muốn bình luận công khai. Nhân vật này cũng không trả lời câu hỏi: Tại sao mức độ quan tâm của NSA nhằm vào Ấn Độ lại ở mức cao như vậy, với 13,5 triệu mẩu thoại thông tin chỉ trong vòng 1 tháng?

Trong bảng màu thể hiện mức độ quan tâm của NSA, theo cấp độ từ xanh nhạt, vàng, cam và cao nhất là đỏ, Ấn Độ thuộc khoang cam đậm và thậm chí là tiến gần đến đỏ, trong khi Brazil, Nga, Trung Quốc - những nước thuộc nhóm BRICs bị theo dõi trên diện rộng, cũng chỉ thuộc diện gam màu xanh, cùng lắm là vàng.



Quan chức Ấn Độ dường như có ý làm giảm sức nóng của thông tin mới được tiết lộ này. Bộ trưởng Nội vụ Salman Khurshid thậm chí còn bảo vệ chương trình do thám của NSA khi nói rằng “đó thực sự... không phải là theo dõi”.

Tuy nhiên, các tài liệu dạng “bán công khai”, “sử dụng diện hẹp” mà tờ báo này có được cho thấy, hệ thống Boundless Informant là một công cụ trong cái gọi là “Các chiến dịch tiếp cận toàn cầu” (GAO) hay còn gọi là “các nhiệm vụ không bao giờ ngủ” của NSA thuộc hệ thống tự động thu thập tài liệu trong phương thức tình báo kĩ thuật.

Thông tin mà The Hindu nắm được cũng bao gồm các bản đồ mô tả các nước thuộc diện “điểm nóng” theo dõi của NSA, cùng với đó là số liệu các mẩu thoại, thông tin thu thập trong một giai đoạn nhất định.


HT(the Hindu)


Putin khẳng định sẽ không dẫn độ Snowden
Putin khẳng định sẽ không dẫn độ Snowden

Nga sẽ không dẫn độ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden do không có hiệp định dẫn độ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN