Somalia: Tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố Al-Shabaab 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/3, nhà chức trách Somalia cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 81 phần tử khủng bố Al-Shabaab trong các chiến dịch kéo dài 3 ngày ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra gần hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách sạn ở Mogadishu, Somalia, ngày 15/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch của Somalia cho biết các thủ lĩnh Al-Shabaab cũng đã bị vô hiệu hóa trong các hoạt động diễn ra từ ngày 25-27/3 tại các bang Galmudug, Hirshabelle và Sud-Ouest. Đầu tiên, lực lượng an ninh Somalia đã tấn công và tiêu diệt 40 tay súng của Al-Shabaab ở khu vực gần thị trấn Harardhere, phía Nam vùng Mudug, miền Trung nước này. Cuộc tấn công này được tiến hành sau khi có thông tin tình báo cho biết Al-Shabaab đang chuẩn bị tấn công vào một thị trấn ở bang Galmudug, cũng ở miền Trung. 

Trong chiến dịch thứ 2, các lực lượng an ninh Somalia đã phối hợp với các đối tác quốc tế tấn công 1 khu vực cách làng Daru-Nicma khoảng 15km, thuộc vùng Middle Shabelle, phía Nam Hiiran-Shabelle, tiêu diệt 35 đối tượng. Bên cạnh đó, các lực lượng còn phá hủy các phương tiện vũ trang và trang thiết bị quân sự mà Al-Shabaab dùng trong cuộc tấn công ở khu vực Daru-Nicma vào sáng 26/3.

Các tay súng Al-Shabaab thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công ở khu vực Daru-Nicma thuộc vùng Middle Shabelle và gần Harardhere thuộc vùng Mudug. Lực lượng này tuyên bố đã sát hại 23 binh sĩ chính phủ ở Daru-Nicma và 30 người gần Harardhere.

Trung Khánh (TTXVN)
Somalia bắt giữ 16 nghi phạm liên quan vụ tấn công khách sạn hạng sang
Somalia bắt giữ 16 nghi phạm liên quan vụ tấn công khách sạn hạng sang

Ngày 23/3, Cơ quan Tình báo Somalia cho biết đã bắt giữ 16 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công tại khách sạn SYL nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu 10 ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN