Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận dầu từ phiến quân

Quân đội Syria ngày 28/11 cho biết họ đã có thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm phiến quân ở Syria để đổi lấy dầu mỏ và các cổ vật.


Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân Incirlik. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, quân đội Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ để các đoàn xe của phiến quân tự do di chuyển qua biên giới nước này. Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ: “Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ từng yêu cầu nới lỏng việc kiểm soát biên giới với Syria, đã tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố từ Syria tràn vào châu Âu”.

Cùng với đó, quân đội Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng cường cung cấp các loại vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho lực lượng phiến quân mà Damascus miêu tả là những phần tử khủng bố ở nước này. Theo thông báo của Bộ chỉ huy quân đội Syria, các loại vũ khí đã được vận chuyển trong các chuyến hàng mà Ankara tuyên bố là để phục vụ hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Theo quân đội Syria, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các cứ điểm của quân đội nước này vào ngày 27/11. Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria, với sự hỗ trợ của máy bay Nga, đang mở đợt tấn công mạnh mẽ vào lực lượng nổi dậy được Ankara hậu thuẫn tại khu vực biên giới giữa hai nước.

TN (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga chớ “đùa với lửa"
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga chớ “đùa với lửa"

Ngày 27/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Nga chớ "đùa với lửa" trong bất đồng liên quan đến vụ máy bay Nga bị bắn hạ trong tuần qua, song khẳng định ông không muốn làm tổn hại quan hệ với Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN