Syria: Chiến dịch với Nga đạt "những thành quả lớn"

Chiến dịch chung giữa lực lượng không quân Nga và quân đội Syria chống phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đạt được "những thành quả lớn".


Không quân Nga không kích trung mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 24/10 dẫn lời của Chủ tịch Quốc hội Syria Jihad al-Lahham trong buổi tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Nga cho biết thông tin trên.

Theo ông al-Lahham, sự phối hợp giữa không quân Nga và quân đội Syria đã bắt đầu đạt được những kết quả to lớn trong việc đánh bại và tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố tại Syria. Ông al-Lahham cũng cho biết thêm Syria đang làm việc với cả Nga và Iran nhằm thúc đẩy một tiến trình chính trị tại quốc gia Trung Đông này song song với cuộc chiến chống khủng bố.

Theo một nhóm quan sát, nhờ có sự hỗ trợ từ không quân Nga, quân đội Syria ngày 24/10 đã giành lại được một tuyến đường tiếp tế then chốt dẫn đến thành phố Aleppo. Trước khi xảy ra cuộc nội chiến, Aleppo là một trung tâm kinh tế của Syria nhưng đã bị tàn phá bởi xung đột từ giữa năm 2012 và bị phân chia giữa sự kiểm soát của quân đội chính phủ ở phía Tây và lực lượng nổi dậy ở phía Đông.

Trong khi đó, cùng ngày, nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng đối lập chính được phương Tây hậu thuẫn ở Syria, từ chối đề nghị của Nga về việc hỗ trợ FSA chống IS, đồng thời bác bỏ đề xuất của Moskva về tiến hành các cuộc bầu cử mới tại quốc gia Trung Đông này. 

Phía FSA còn cáo buộc Nga ném bom vào vị trí của lực lượng này. Tuy nhiên, phía Nga cho biết lực lượng không quân nước này bắt đầu thực hiện các cuộc không kích chỉ nhằm vào IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria. Cho tới nay, lực lượng không quân Nga đã tiến hành hơn 934 đợt không kích, tiêu diệt hơn 819 cơ sở của IS cũng như các nhóm khủng bố khác.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu với hãng thông tấn IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố ủng hộ những hành động của Nga. Ông Amirabdollahian đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi thu hút thêm nhiều nước trong khu vực, trong đó có Iran và Ai Cập, tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. 

Trong khi đó, bình luận về tuyên bố của người đồng cấp Lavrov về việc cần phải đưa Iran tham gia đàm phán về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không loại trừ ngay khả năng này song cũng không ủng hộ, đồng thời cho biết vấn đề này hiện chưa được bàn đến. Ông Kerry hy vọng sẽ triệu tập một cuộc họp nữa, mở rộng hơn, có thể vào tuần tới nhằm tìm kiếm một nền tảng chung để thúc đẩy tiến trình chính trị thực sự cho cuộc khủng hoảng Syria.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẵn sàng hỗ trợ FSA và hợp tác với Mỹ ở Syria
Nga sẵn sàng hỗ trợ FSA và hợp tác với Mỹ ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ Quân đội Syria Tự do (FSA) và hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN