Syria giành lại kiểm soát hai thị trấn từ IS

Với sự yểm trợ từ hoạt động không kích của Nga, quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát 2 thị trấn Maheen và Hawwarin ở Đông Nam thành phố Homs, miền Tây nước này, sau các cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria trên đỉnh đồi nhìn về thị trấn Maheen giành được từ IS ngày 23/11. Ảnh: AFP

Thông tin trên được Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 23/11. Truyền thông quốc gia Syria cũng đưa tin quân đội nước này và một lực lượng địa phương đã giành quyền kiểm soát 2 thị trấn nêu trên và tiêu diệt số lượng lớn các phần tử IS.

Hai thị trấn này nằm ở phía Đông quốc lộ Bắc-Nam nối các thành phố lớn của Syria, có vai trò quan trọng nhằm kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn của chính quyền ở miền Tây quốc gia Trung Đông này. Hai thị trấn này cũng nằm gần các tuyến đường nối thành phố Palmyra hiện do IS kiểm soát ở miền Trung với các thành phố phía Tây.

SOHR cho hay các máy bay của Syria và Nga đã tiến hành hàng chục vụ không kích vào các khu vực xung quanh Mheen và Hawwarin. Tuần trước, các máy bay của Syria và Nga đã oanh kích các khu vực do IS kiểm soát ở phía Đông Syria.

TN (Theo Reuters)
Phe đối lập Syria giành 2 ngôi làng từ tay IS
Phe đối lập Syria giành 2 ngôi làng từ tay IS

Lực lượng đối lập ở Syria đã giành quyền kiểm soát 2 ngôi làng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giao tranh dữ dội với tổ chức khủng bố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN