Syria phục kích tiêu diệt 175 phiến quân gần Damascus

Quân đội Syria đã phục kích và tiêu diệt 175 phiến quân, chủ yếu là những tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda gần Damascus, truyền thông nhà nước Syria cho biết ngày 27/2.

Một nhóm đối lập cho rằng vụ phục kích trên được thực hiện bởi các chiến binh Hezbollah, lực lượng đang giúp Tổng thống Syria Assad đánh bật các phiến quân thâm nhập vào thủ đô của Syria.

Phiến quân Syria bị tiêu diệt trong cuộc phục kích.


Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, hầu hết các phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ giao tranh gần hồ Oteibah, phía nam Damascus. Những tay súng này đều thuộc nhóm phiến quân Al-Nursa có liên hệ với Al-Qaeda.

Nguồn tin trên cho biết thêm rằng, một số tay súng thiệt mạng đến từ nước ngoài như Saudi Arabia, Chechnya and Qatar.

Các nhà hoạt động tại Syria nói với tờ Al Jazeera rằng các tay súng đã bị tấn công trong khi đang tìm cách cơ động từ phía đông Damascus tới Adra, ở phía bắc thủ đô, vượt qua “một con đường nguy hiểm” vì tuyến đường này đã bị quân chính phủ đã bao vây, phục kích.



C.T  (aljazeera)

 Syria đề xuất mới về tiêu hủy kho vũ khí hóa học
Syria đề xuất mới về tiêu hủy kho vũ khí hóa học

Chính phủ Syria đã đưa ra một đề xuất mới, theo đó sẽ hoàn tất việc vận chuyển các chất hóa học trước trung tuần tháng 4. Hiện Syria mới vận chuyển được khoảng 11% kho vũ khí hóa học của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN