Syria: Thành phố Homs sạch bóng quân nổi dậy

Thị trưởng thành phố Homs, ông Talal al-Barazi cho biết ngày 9/5, những phiến quân Syria cuối cùng còn sót lại đã rút khỏi Thành cổ Homs, trao lại quyền kiểm soát cho binh sĩ chính quyền, những người tiến vào thành phố này lần đầu tiên trong vòng 2 năm.     

Cảnh đổ nát tại Homs.


Ông al-Barazi khẳng định "họ đã hoàn thành việc di tản những người có vũ trang khỏi Thành cổ Homs", ý nói hơn 2.000 người - phần đông là chiến binh - bắt đầu rút khỏi khu vực này hôm 7/5.     

Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, hàng trăm người bị mất nhà cửa do nạn bạo lực kéo dài 3 năm qua ở Homs đã lần đầu trở về thành phố quê nhà khi quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát.



TN
Phiến quân Syria bắt đầu rời khỏi trung tâm Homs
Phiến quân Syria bắt đầu rời khỏi trung tâm Homs

Các tay súng nổi dậy đã bắt đầu rời khỏi khu vực Thành cổ Homs của Syria dưới sự giám sát của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc, Ủy ban hòa giải dân tộc của Chính phủ Syria và Tỉnh trưởng Homs.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN