Syria thừa nhận mới tiếp quản máy bay tiêm kích từ Nga

Damascus đã nhận được các máy bay chiến đấu, máy bay do thám từ Nga để phục vụ cho cuộc chiến chống quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin quân sự Syria giấu tên ngày 22/9 cho biết.


Máy bay chiến đấu của Quân đội Syria đánh phá các mục tiêu của IS tại Raqqa. Ảnh: AFP


“Không quân chúng tôi đã tiếp nhận ít nhất 5 máy bay tiêm kích, cùng với đó là máy bay do thám từ Moskva”, quan chức cấp cao này tiết lộ, đồng thời nói thêm rằng số máy bay trên đã tới căn cứ tại tỉnh Latakia hôm thứ Sáu tuấn trước ( 18/9). Ngoài ra, Nga cũng cung cấp cho Damascus các trang bị quân sự hiện đại dùng để chống IS. “Đó là những vũ khí phòng thủ, tấn công, có khả năng nhận diện, tiêu diệt mục tiêu chính xác, có cả tên lửa dẫn đường. Vũ khí Nga đang bắt đầu phát huy hiệu quả ở Syria”, nhân vật này nói. 

Trước đó, tờ The New York Times (Mỹ) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này nói rằng  đã có 24 chiếc chiến đấu cơ Nga bay đến Latakia hồi cuối tuần qua, trong đó có 12 chiếc Su-25 và 12 chiếc Su-24. Số trực thăng vận tải, trực thăng tấn công của Nga tại đây cũng đã lên tới 15, gấp đôi so với hồi cuối tuần trước. Cho tới nay, tất cả số máy bay này vẫn ở trạng thái “án binh bất động” và giới chức Mỹ vẫn chưa rõ ý định của phía Nga.

Hoài Thanh (Theo AFP, Nytimes)
Nga và Israel lập cơ chế tránh va chạm trên không phận Syria
Nga và Israel lập cơ chế tránh va chạm trên không phận Syria

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Nga, đã đạt được thỏa thuận thiết lập cơ chế tránh va chạm giữa các máy bay quân sự của hai nước trên không phận Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN