Tài liệu bí mật tiết lộ Hamas có kế hoạch lập căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Israel tuyên bố phát hiện một tài liệu đề xuất thành lập chi nhánh an ninh của Hamas ở nước ngoài khi khám xét nhà tham mưu trưởng của thủ lĩnh Hamas tại Gaza.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo trang thetimes.co.uk ngày 13/5, tài liệu mà quân đội Israel thu được cho thấy Hamas đã lên kế hoạch thành lập một căn cứ bí mật ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm ở nơi khác để phối hợp tấn công các mục tiêu Israel ở các nước láng giềng, trong đó có cả các mục tiêu ở các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Israel cho biết tài liệu nói trên có tiêu đề “Thành lập căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ”, được phát hiện tại nhà của Hamza Abu Shanab, tham mưu trưởng của ông Yahya Sinwar – thủ lĩnh Hamas ở Gaza. Tài liệu này cũng mô tả những nỗ lực của Israel nhằm kiểm soát Dải Gaza trong thập kỷ qua và đã đặt Hamas vào thế phòng thủ.

Do đó, theo tác giả giấu tên của kế hoạch trên, Hamas không có lựa chọn nào khác ngoài hành động bằng nỗ lực lớn nhất để thiết lập các trung tâm quân sự ở nước ngoài. Các thành viên Hamas có nhiệm vụ tham gia các hoạt động phá hoại, ám sát, bắt cóc các sĩ quan và chỉ huy của cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Tuy nhiên, không rõ liệu các thành viên Hamas có bắt đầu thực hiện kế hoạch này trước cuộc tấn công Israel ngày 7/10/2023 hay không.

Trong khi đó, hãng tin AFP ngày 13/5 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, trên 1.000 thành viên Hamas đang được điều trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Ông Tayyip Erdogan, người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến của Israel tại Gaza, nhấn mạnh, ông coi Hamas là một tổ chức kháng chiến. Ông nêu rõ: “Rất nhiều thành viên Hamas đã bị giết. Toàn bộ phương Tây đang tấn công họ bằng đủ loại vũ khí và đạn dược”.

Hamas bị Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác xếp vào nhóm các tổ chức khủng bố.

Về số thành viên Hamas đã bị tiêu diệt, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng tỷ lệ thiệt mạng của Hamas so với thường dân Gaza là xấp xỉ 1:1, tức là khoảng 14.000 thành viên Hamas và 16.000 dân thường đã thiệt mạng.

Thủ tướng Netanyahu bảo vệ hành động của Israel trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, cho rằng lên án Israel là hành động mâu thuẫn với ủng hộ quyền tự vệ của nước này trước vụ tấn công của Hamas. Ông Netanyahu nhấn mạnh cam kết của Israel là ngăn chặn Hamas khôi phục lực lượng ở Gaza và ông đề xuất thành lập một chính quyền dân sự mới trong khu vực, do những người dân địa phương không có quan hệ với Hamas lãnh đạo với sự hỗ trợ từ các quốc gia Arab.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh sự tiến triển ở Gaza phụ thuộc vào việc đánh bại Hamas và lưu ý rằng cộng đồng quốc tế không nên can thiệp cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

Trong khi đó, ngày 13/5, giới chức y tế tại Dải Gaza cảnh báo hệ thống y tế ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau vài giờ tới do thiếu trầm trọng nhiên liệu. Cũng theo thông cáo báo chí của cơ quan trên, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột cách đây 7 tháng, dù luôn nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân tại Gaza, nhưng đội ngũ nhân viên y tế vẫn không thể đủ khả năng cứu chữa cho số lượng quá lớn các trường hợp bị thương, cũng như không xử lý kịp thời các ca nguy kịch dẫn tới tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
WP: Mỹ tiết lộ thông tin mật về Hamas cho Israel đổi lấy yêu cầu ngừng tấn công Rafah
WP: Mỹ tiết lộ thông tin mật về Hamas cho Israel đổi lấy yêu cầu ngừng tấn công Rafah

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị cung cấp “thông tin tình báo mật” cho Israel về nơi ở của các thủ lĩnh Hamas, nếu nước này đồng ý hoãn chiến dịch quân sự toàn diện ở Rafah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN