Taliban cấm phụ nữ đến công viên quốc gia

Taliban đã cấm phụ nữ đến thăm một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất Afghanistan, bổ sung vào danh sách dài các hạn chế nhằm thu hẹp quyền tiếp cận của phụ nữ với những nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Khách du lịch Afghanistan thư giãn ở hồ Ban e-Amir, tỉnh Bamyan hôm 14/7/2023. Ảnh: AFP

Theo trang The Guardian (Anh), mỗi năm, có tới hàng nghìn người đến thăm Công viên Quốc gia Band-e-Amir để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của những hồ nước xanh màu ngọc bích với những vách đá cao chót vót ở tỉnh Bamiyan, miền trung Afghanistan. Tuy nhiên, chính quyền Taliban đã đưa ra lệnh cấm phụ nữ tới thăm công viên này.

Lệnh cấm được ban hành sau khi quyền Bộ trưởng Đạo đức và Phẩm hạnh của Taliban Mohammad Khalid Hanafi phàn nàn rằng phụ nữ đến thăm công viên đã không đội khăn trùm đầu đúng cách.

Ông Hanafi nói khi yêu cầu lực lượng an ninh bắt đầu ngăn chặn phụ nữ vào công viên quốc gia: “Tham quan không phải là điều cần thiết đối với phụ nữ”.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) mô tả đây là lệnh cấm mới nhất trong danh sách các hạn chế ngày càng tăng đối với phụ nữ Afghanistan. Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, chính quyền đã đóng cửa hầu hết các trường trung học nữ sinh, cấm phụ nữ học đại học và ngăn nhiều nữ nhân viên cứu trợ Afghanistan làm việc. Một loạt địa điểm công cộng – như nhà tắm, phòng tập thể dục và công viên – cũng bị cấm đối với phụ nữ.

Bà Heather Barr, điều phối viên tại HRW, nói: “Tôi đã nghe nhiều phụ nữ Afghanistan phàn nàn rằng Taliban sẽ không cho phép họ thở. Điều đó nghe có vẻ cường điệu, cho đến khi bạn thấy chính quyền  Taliban làm những việc như cố gắng ngăn cản phụ nữ ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên. Từng bước, các bức tường đang dần khép lại với phụ nữ và mọi ngôi nhà sẽ trở thành nhà tù”.

Chú thích ảnh
Phụ nữ đi dọc con đường gần hồ Band-e-Haibat ở Công viên Quốc gia Band-e Amir. Ảnh: Getty Images

Năm 2013, Công viên Quốc gia Band-e-Amir đã trở thành biểu tượng mang tính bước ngoặt, sau khi có thông báo rằng 4 phụ nữ được thuê làm kiểm lâm viên. Đây là những nữ kiểm lâm viên đầu tiên được tuyển dụng ở quốc gia này. Song hơn 2 năm sau khi trở lại nắm quyền, lệnh cấm giờ đây đã trở thành bước tiến mới nhất trong nỗ lực có hệ thống của Taliban nhằm đẩy phụ nữ ra khỏi các hoạt động công cộng.

Bình luận về lệnh cấm mới nhất, ông Richard Bennett, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Afghanistan, cho biết: “Ai đó có thể vui lòng giải thích tại sao việc hạn chế phụ nữ đến thăm Band-e-Amir là cần thiết đối với việc tuân thủ luật Sharia và văn hóa Afghanistan không?”.

Taliban luôn biện minh rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục Afghanistan.

Điều phối viên tại HRW cho biết thật khó để hình dung ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho lệnh cấm này. Bà Barr nói: “Công viên Quốc gia Band-e-Amir là một nơi tuyệt vời để đến thăm, bởi bạn có thể nhìn thấy các gia đình cười đùa, dã ngoại và tận hưởng. Và đó là những gì Taliban vừa tước đi – các gia đình tận hưởng một ngày bên nhau, với sự góp mặt của những người phụ nữ trong gia đình”.

Công viên quốc gia Band-e-Amir được thành lập vào năm 2009 với sự giúp đỡ của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS). Công viên này là một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới và đã được đề cử là Di sản Thế giới. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Phụ nữ Afghanistan tuyệt vọng trước lệnh cấm thẩm mỹ viện của Taliban
Phụ nữ Afghanistan tuyệt vọng trước lệnh cấm thẩm mỹ viện của Taliban

Lệnh cấm các cửa hàng làm điệp tại Afghanistan là đòn mới nhất không chỉ giáng vào khả năng kiếm thu nhập của phụ nữ mà còn đối với đời sống xã hội chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN