Tảng băng trôi lớn nhất thế giới có thể đâm vào hòn đảo thuộc Anh

Tảng băng A-68A dài 150km, rộng 48km đang trôi về phía hòn đảo South Georgia, nguy cơ phá hủy nền kinh tế và hệ sinh thái của vùng lãnh thổ thuộc Anh này.

Chú thích ảnh
Tảng băng A-68A còn cách đảo South Georgia tại Nam Cực gần 500km. Ảnh: EPA

Đài Sputnik đưa tin tảng băng khổng lồ trên tách khỏi thềm Larsen C ở bờ đông Nam Cực hồi tháng 7/2017. A-68A có kích thước to gần bằng đảo South Georgia hay gấp 80 lần quận Manhattan của New York, Mỹ.

Kể từ khi nứt vỡ cách đây 3 năm, tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã dịch chuyển gần 1.400km theo hướng Bắc, hiện cách đảo South Georgia khoảng 500km.

“Nó là tảng băng lớn nhất tại Nam Đại Dương. Nó đã tồn tại 3 năm, lâu hơn dự đoán”, Tiến sĩ Sue Cook – nhà nghiên cứu song băng tại Chương trình Nam Cực Australia cho biết. Do phần lớn A-68A chìm dưới nước nên nó rất dễ bị mắc cạn hoặc kéo lê trên bề mặt đáy biển. Nó có thể gây gián đoạn đường đi kiếm ăn của các loài động vật hoặc ảnh hưởng đến tàu thuyền.

Giám sát vệ tinh cho thấy A-68A nhiều khả năng trôi nổi gần South Georgia trước khi chìm xuống đáy đại dương. Giáo sư Garaint Tarling tại Viện Khảo sát Nam cực Anh nhận định có khả năng tảng băng sẽ va chạm với hòn đảo này. Theo ông, nếu sự việc xảy ra, loài chim cánh cụt và hải cẩu sinh sống tại đây sẽ chịu tác động to lớn. Còn nếu tảng băng bị nhấn chìm, tất cả sinh vật sống dưới đáy biển sẽ bị nghiền nát.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phát lộ phiến đá đánh dấu ranh giới có niên đại 1.700 năm ở Israel
Phát lộ phiến đá đánh dấu ranh giới có niên đại 1.700 năm ở Israel

Ngày 27/10, Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA) cho biết, trong quá trình khai quật di chỉ khảo cổ, các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một phiến đá đánh dấu ranh giới có niên đại 1.700 năm trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN