Tăng trưởng việc làm tại Hàn Quốc chậm lại tháng thứ hai liên tiếp

Trong tháng 5/2023, số lượng việc làm mới của Hàn Quốc đã tăng chậm lại trong tháng thứ hai liên tiếp, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những bất ổn kinh tế kéo dài.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ô tô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng người có việc làm trong tháng 5/2023 lên tới 28,83 triệu người, tăng khoảng 351.000 người so với một năm trước.

Số lượng việc làm mới tính theo năm của Hàn Quốc đã chậm lại trong 9 tháng liên tiếp tính đến tháng 2/2023. Trong tháng 3/2023, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 469.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2022, tiếp đó trong tháng 4/2023 là 354.000 việc làm.

Trong tháng 5/2023, tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ xuống mức 2,7%. Mức tăng vị trí việc làm mới chủ yếu là nhờ nhóm đối tượng từ 60 tuổi trở lên với số lượng việc làm cho nhóm này tăng 379.000 trong giai đoạn này.

Số lượng việc làm cho nhóm lao động ở độ tuổi 30 và 50 lần lượt tăng 70.000 và 49.000 vị trí.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thị trường việc làm vẫn là thách thức đối với những người Hàn Quốc trẻ tuổi, khi số lượng vị trí cho nhóm 20 tuổi giảm 63.000 và những vị trí dành cho nhóm 40 tuổi giảm 48.000.

Theo lĩnh vực, số lượng việc làm trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất đã giảm lần lượt là 66.000 và 39.000 so với cùng kỳ trong tháng 5/2023, phản ánh những bất ổn kinh tế và xuất khẩu yếu.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 5/2023 giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước và là tháng thứ 8 liên tiếp chứng kiến đồ thị đi xuống. Xuất khẩu của Hàn Quốc bắt đầu giảm mạnh khi xuất khẩu chất bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chính của đất nước, giảm 36,2% do nhu cầu giảm và giá chip giảm.

Mặt khác, số lượng vị trí mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi đã tăng 166.000, và những vị trí trong ngành lưu trú và nhà hàng đã tăng 128.000 khi Hàn Quốc bãi bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch COVID-19 để trở lại cuộc sống bình thường.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ ba liên tiếp ở mức 3,5% trong tháng 5/2023 nhằm giảm bớt áp lực lạm phát trong bối cảnh gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế. Ngân hàng trung ương đã thực hiện bảy đợt tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 4/2022. Chi phí đi vay tăng thường cản trở việc làm do các doanh nghiệp và hộ gia đình cắt giảm chi tiêu.

Năm 2022, Hàn Quốc đã tạo thêm trung bình 816.000 việc làm mỗi tháng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các lĩnh vực kinh tế sau đại dịch.

Khánh Vân (Pv TTXVN tại Seoul)
Kế hoạch làm việc 69 giờ/tuần bị chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc 
Kế hoạch làm việc 69 giờ/tuần bị chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc đã buộc phải xem xét lại kế hoạch tăng giờ làm việc sau phản ứng dữ dội từ những người trẻ tuổi cho rằng động thái này sẽ phá vỡ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời gây nguy hại cho sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN