Tên lửa Tomahawk Mỹ nã mục tiêu IS tại Syria

Mỹ và các quốc gia đối tác đã triển khai các cuộc không kích đầu tiên nhằm các mục tiêu của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria.

Tên lửa Tomahawk đã được liên minh do Mỹ lãnh đạo sử dụng để không kích các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh minh họa.


Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 22/9, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Hải quân John Kirby nói: "Tôi có thể xác nhận rằng quân đội Mỹ cùng các lực lượng đối tác đang triển khai hành động quân sự nhằm vào các phần tử khủng bố IS Syria. Tham gia chiến dịch này có các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk".


Xem video liên quân không kích mục tiêu IS trong đêm tối:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Quan chức Lầu Năm Góc trên cho biết thêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM), Tướng Lloyd Austin ra lệnh không kích sau khi được Tổng thống Barack Obama trao thẩm quyền này.

Trước đó, giới chức Lầu Năm Góc loan báo các phương án và danh sách các mục tiêu đều đã sẵn sàng cho các cuộc không kích chống lực lượng IS ở bên trong lãnh thổ Syria. Những đánh giá về mức độ rủi ro của các cuộc không kích, cùng danh sách các mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ Syria đã được trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Obama phê duyệt và mở đường cho Lầu Năm Góc tiến hành không kích vào thời điểm thích hợp.


TTXVN/Tin tức
Lầu Năm Góc đã sẵn sàng không kích IS ở Syria
Lầu Năm Góc đã sẵn sàng không kích IS ở Syria

Giới chức Lầu Năm Góc loan báo các phương án và danh sách các mục tiêu đều đã sẵn sàng cho các cuộc không kích chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria, và chỉ còn chờ lệnh của Tổng thống Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN