Thiếu giường bệnh, Thái Lan lên phương án cách ly người mắc COVID-19 tại nhà

Việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân trong dự án này bao gồm việc kiểm tra sức khỏe định kỳ thông qua hệ thống khám bệnh từ xa. Các thiết bị y tế cần thiết và bữa ăn miễn phí hàng ngày sẽ được giao đến tận nhà cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Nhân viên vệ sinh lau dọn một phòng bệnh trong bệnh viện dã chiến mới mở ngày 3/7 tại Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Theo tờ Bangkok Post, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang khuyến khích một số bệnh nhân COVID-19 hồi phục tại nhà trong bối cảnh quốc gia rơi vào tỉnh cảnh thiếu giường bệnh vì số ca mắc COVID-19 tăng nhanh.

Văn phòng phụ trách dịch vụ y tế của bộ trên khẳng định chương trình cách ly tại nhà được hỗ trợ công nghệ đầy đủ đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ vẫn đáp ứng tiêu chuẩn chữa trị tại bệnh viện.

Kể từ tháng 4, Thái Lan ghi nhận trên 200.000 ca mắc COVID-19 mới, trong đó gần 50.000 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện và bệnh viện dã chiến.

Việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân trong dự án này bao gồm việc kiểm tra sức khỏe định kỳ thông qua dịch vụ khám bệnh từ xa. Các thiết bị y tế cần thiết và bữa ăn miễn phí hàng ngày sẽ được giao đến tận nhà cho bệnh nhân.

“Tôi cho rằng đội ngũ y tế sẽ phải rất cẩn trọng trong việc lựa chọn bệnh nhân nào phù hợp với phương án điều trị tại nhà. Đúng thật có một vài bệnh nhân chỉ có biểu hiện triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh rất nhanh, nhưng vẫn có rủi ro bệnh sẽ diễn biến xấu”, ông Tong – một người từng mắc COVID-19 đã hồi phục cho hay.

Kannikar – một bệnh nhân COVID-19 khác – cho biết cô quyết định tham gia vào dự án cách ly tại nhà của bộ vì tình trạng bệnh của cô không nghiêm trọng. Bản thân là một y tá, cô biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình. “Tôi muốn cho mọi người biết rằng việc điều trị tại nhà không có gì là tệ cả. Bạn vẫn được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Điều tuyệt vời nhất của dự án này là người bệnh có nhiều sự riêng tư hơn khi ở nhà”, nữ y tá nói.

Theo Tiến sĩ Manus Potaporn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế, nơi ban hành các hướng dẫn cách ly cho người mắc COVID-19 tại nhà, những bệnh nhân được phép hồi phục tại nhà không có bệnh mãn tính và phải dưới 60 tuổi. Hiện mới chỉ có những bệnh nhân tại thủ đô Bangkok – nơi bệnh viện quá tải vì các ca mắc COVID-19 nặng – được áp dụng phương án cách ly tại nhà.

Tiến sĩ Manus cho biết mặc dù cách ly tại nhà không phải là phương án ưu tiên cho việc điều trị y khoa song nó vẫn là một sự lựa chọn của các bệnh nhân.

“Bệnh nhân tự cách ly tại nhà nên sống một mình hoặc càng ít người sống cùng càng tốt. Các bác sĩ sẽ là người quyết định ai có thể ở nhà hay không”, nhà chức trách giải thích.

Ông Manus nói thêm đơn vị của ông đang phối hợp với chính quyền Bangkok thành lập một dự án cộng đồng cho phép người mắc COVID-19 cách ly tại chùa hoặc trường học. Những bệnh nhân này cũng sẽ được chăm sóc qua hệ thống khám bệnh từ xa qua điện thoại.

Nimit Tien-udom – một thành viên trong ủy ban hội đồng Văn phòng An ninh Sức khỏe Quốc gia Thái Lan – nhấn mạnh đề phòng trường hợp bệnh chuyển biến xấu, phương án cách ly tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 cần phải có một hệ thống cấp cứu khẩn nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện.

Trong khi việc cách ly tại nhà đối với người mắc COVID-19 sẽ giảm tải được tình trạng thiếu giường bệnh tại Thái Lan, một số bệnh nhân lo lắng bệnh tình có thể đột ngột xấu đi.

“Chỉ mất 7 ngày mà vợ tôi chuyển từ triệu chứng ho sang viêm phổi, còn tôi thì chỉ mất 5 ngày là đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. COVID-19 rất nguy hiểm. Chúng ta không được đánh giá thấp căn bệnh”, ông Tong lưu ý.

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, Bộ Y tế Thái Lan thông báo sẽ nâng công suất của bệnh viện dã chiến Bussarakham tại tỉnh Nonthaburi lên 4.000 giường nhằm đối phó với khả năng gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta, nhất là tại thủ đô và các khu vực lân cận.

Bệnh viện dã chiến Bussarakham được đặt tại Trung tâm hội nghị Impact Muang Thong Thani để chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và trung bình nhằm giảm tải cho các bệnh viện tại vùng đô thị Bangkok. Theo Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, Bộ Y tế gần đây đã bổ sung 1.500 giường bệnh để nâng công suất của bệnh viện dã chiến Bussarakham lên 3.700 giường và sẽ bổ sung thêm 300 giường nữa để phục vụ 4.000 bệnh nhân COVID-19 cùng lúc.

Kể từ khi thành lập vào ngày 14/5, bệnh viện dã chiến Bussarakham đã tiếp nhận 5.064 bệnh nhân, 3.055 người trong số đó đã hồi phục và xuất viện, trong khi 167 người được chuyển đến các bệnh viện khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức
New Zealand miễn cách ly cho người nhập cảnh từ một số vùng của Australia
New Zealand miễn cách ly cho người nhập cảnh từ một số vùng của Australia

Căn cứ trên tình hình dịch bệnh thực tế tại Australia, New Zealand đã quyết định tái áp dụng quy định miễn cách ly đối với người nhập cảnh đến từ một số khu vực của nước láng giềng này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN