Thổ Nhĩ Kỳ dọa trừng phạt Nga

Ngày 8/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này đang xem xét các biện pháp tiềm tàng đối với Nga, đồng thời dọa sẽ áp đặt trừng phạt nếu cần thiết.

Gian hàng bày bán sản phẩm trứng của Thổ Nhĩ Kỳ tại siêu thị ở Moskva (Nga). Ảnh: THX/ TTXVN

Tuy nhiên, ông Davutoglu cũng cho hay Ankara vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Moskva. Phát biểu tại một cuộc họp, ông Davutoglu nói: “Chúng tôi sẵn sàng tổ chức đối thoại và trao đổi quan điểm với phía Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bất cứ ai sai khiến mình..."

"Nga nên hiểu rằng đây là khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Những người ở bên kia biên giới đều là anh em của chúng tôi, và nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ các quyền lợi của họ cũng như bảo vệ biên giới của chúng tôi”, ông Davutoglu nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Ankara và Moskva xấu đi nghiêm trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm 24/11 vì cho rằng máy bay này đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Moskva hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Su-24 bị bắn hạ trong không phận Syria.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Ngày 8/12, Iraq tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này là "giới hạn đỏ" mà nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tôn trọng, đồng thời phản đối việc Ankara triển khai binh sỹ tại khu vực Bashiqa gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, mà không có sự thỏa thuận giữa hai bên.

Tuyên bố của Chính phủ Iraq nêu rõ: "Hội đồng Bộ trưởng Iraq nhấn mạnh rằng chủ quyền quốc gia và các đường biên giới địa lý của đất nước là giới hạn đỏ, đặc biệt khi Chính phủ Iraq đã không ký thỏa thuận nào, hay cho phép nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua đường biên giới của chúng ta với bất cứ lý do nào".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Bashiqa là "nhân tố cực kỳ nghiêm trọng gây căng thẳng" và coi đây là hành động phi pháp do không được sự chấp thuận của Baghdad.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này "quan ngại sâu sắc" trước thông tin cho rằng liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích lực lượng chính quyền Syria ở khu vực Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iraq Ibrahim al-Jaafari tối 7/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo nước này đã ngừng triển khai quân tới miền Bắc Iraq, song sẽ không rút các binh sĩ mà Ankara từng triển khai trước đó ở khu vực này.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters/THX)
Thổ Nhĩ Kỳ còn 24 giờ để rút quân
Thổ Nhĩ Kỳ còn 24 giờ để rút quân

Thủ tướng Iraq Haydar al-Abadi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân khỏi Iraq, dành cho việc này còn lại 24 giờ trước khi đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN