Thủ tướng Anh Rishi Sunak tìm cách tháo gỡ bế tắc chính trị tại Bắc Ireland

Ngày 15/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp gỡ các đại diện 5 đảng phái chính trị lớn của vùng lãnh thổ Bắc Ireland trong chuyến thăm đầu tiên tới vùng này kể từ khi lên nhậm chức Thủ tướng Anh hồi tháng 10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại London. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trước đó, các đảng chính trị tại Nghị viện Bắc Ireland cũng thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Sunak tới vùng lãnh thổ này. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ireland Chris Heaton-Harris hoàn thành các cuộc đối thoại bàn tròn với các nhà lãnh đạo chính trị địa phương về việc khôi phục mô hình chính quyền chia sẻ quyền lực tại vùng lãnh thổ này. Phát biểu sau các cuộc đối thoại, ông Heaton-Harris đã kêu gọi tất cả các bên hợp tác để khôi phục chính quyền càng sớm càng tốt, cho rằng tình trạng bế tắc chính trị không thể tiếp diễn vô thời hạn và các nghị sĩ nên hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với người dân Bắc Ireland.

Dù nội dung chính thức của các cuộc gặp giữa ông Sunak và các lãnh đạo chính trị tại Bắc Ireland chưa được công bố nhưng giới quan sát tin rằng trọng tâm là về vấn đề mâu thuẫn liên quan Nghị định thư Bắc Ireland, vốn đã cản trở việc bình thường hóa quan hệ Anh và Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit và đẩy vùng lãnh thổ này vào bế tắc chính trị. Văn phòng Thủ tướng Anh công bố những hình ảnh ông Sunak chụp cùng lãnh đạo 5 đảng chính trị tại Bắc Ireland. Trong chuyến thăm này, ông Sunak cũng gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và một số cộng đồng dân cư tại Bắc Ireland. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, chuyến thăm đánh dấu sự trở lại của ngành đóng tàu hải quân tại vùng lãnh thổ này, đề cập tới thỏa thuận được đề xuất trước đó về việc đưa hoạt động lắp ráp một số tàu hải quân của Anh về Belfast. 

Vùng lãnh thổ Bắc Ireland đã không có chính quyền hoạt động kể từ tháng 2 sau khi đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP), vốn ủng hộ vùng này nằm trong Vương quốc Anh, quyết định không tham gia mô hình chia sẻ quyền lực tại khu vực để phản đối Nghị định thư Bắc Ireland. Nghị định thư là một phần quan trọng trong thỏa thuận Brexit, cho phép Bắc Ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của EU nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo Ireland. Tuy nhiên, DUP cho rằng việc thực thi nghị định đã chia cắt vùng lãnh thổ này với phần còn lại của Vương quốc Anh.

Tháng trước, Chính phủ Anh đã quyết định lùi cuộc bầu cử nhằm khôi phục hoạt động của chính quyền vùng Bắc Ireland, vốn dự kiến tổ chức trong tháng 12, sang năm 2023 và chính thức ấn định ngày 19/1/2023 là hạn chót để thành lập chính quyền tại đây. Hồi tháng 10, sau nhiều tháng gián đoạn, Anh và EU cũng đã nối lại đàm phán để tháo gỡ mâu thuẫn liên quan Nghị định thư Bắc Ireland với hy vọng đạt đồng thuận trong năm nay.

Phong Hà - Lê Ánh (TTXVN)
Đức kêu gọi Anh, EU nắm bắt cơ hội trong các cuộc đàm phán về vấn đề Bắc Ireland
Đức kêu gọi Anh, EU nắm bắt cơ hội trong các cuộc đàm phán về vấn đề Bắc Ireland

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 8/12 đã kêu gọi các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) nắm bắt cơ hội hiện tại để giải quyết những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề thương mại hậu Brexit (chỉ Anh rời khỏi EU) tại vùng Bắc Ireland.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN