Thủ tướng Campuchia tuyên bố thoái quyền vào năm 2030

Ngày 26/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người điều hành quốc gia Đông Nam Á này trong 30 năm qua, tuyên bố ông sẽ thoái quyền vào năm 2030.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong bài phát biểu tại buổi lễ phát động Chính sách phát triển công nghiệp tại thủ đô Phnom Penh, vị thủ tướng 63 tuổi này nói: “Vào năm 2030, dù chưa từ trần song tôi sẽ không ở vị trí này nữa”.

Ông Hun Sen trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985, khi ông mới 32 tuổi 162 ngày, và là người đứng đầu chính phủ trẻ tuổi nhất thế giới vào thời điểm đó.


TN (theo THX)
Campuchia sẽ xử lý các đối tượng vu cáo chính phủ dùng bản đồ giả
Campuchia sẽ xử lý các đối tượng vu cáo chính phủ dùng bản đồ giả

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho nhà chức trách áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những đối tượng vu cáo chính phủ sử dụng bản đồ "giả mạo”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN