Thủ tướng Iraq ân xá các nhóm chống đối

Ngày 2/7, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã công bố quyết định ân xá tất cả các nhóm bộ tộc đang chiến đấu chống lại chính phủ, song không bao hàm "những kẻ sát nhân và gây đổ máu".

Trong bài phát biểu hàng tuần trên truyền hình, ông Maliki xác nhận: "Tôi tuyên bố ân xá cho tất cả các nhóm bộ tộc và cá nhân dính líu tới hành động chống phá nhà nước để đáp lại quyết định giác ngộ sáng suốt của họ. Tất cả đều được ân xá trừ những kẻ sát nhân và gây đổ máu".

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng Maliki đã bác bỏ tuyên bố của khu tự trị người Kurd rằng vùng lãnh thổ tranh chấp mà họ đang kiểm soát là nơi cư trú của người Kurd. Ông Maliki đưa ra tuyên bố trên sau khi người đứng đầu chính quyền tự trị người Kurd, ông Massud Barzani tuần trước tuyên bố rằng không thể chối bỏ sự cai trị của người Kurd ở thành phố Kirkuk giàu dầu mỏ cũng như các thị trấn khác, vốn đang được các chiến binh người Kurd chống lại các tay súng Hồi giáo dòng Sunni bảo vệ.

Các chiến binh người Kurd đã tiến vào Kirkuk và một số khu vực khác ở Iraq khi lực lượng liên quân rút khỏi đây sau chiến dịch tấn công do các phần tử thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) tiến hành hồi tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn của hãng BBC, ông Barzani cho rằng người Kurd tại Iraq sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý độc lập trong vài tháng nữa bởi đây là thời điểm thích hợp.



TTXVN/Tin Tức



Mỹ điều quân tới Iraq thăm dò chính sách với Baghdad
Mỹ điều quân tới Iraq thăm dò chính sách với Baghdad

Vai trò chủ chốt của các binh sĩ Mỹ vừa được phái tới Iraq là đánh giá khả năng phối hợp của lực lượng an ninh nước này và liệu giới lãnh đạo Iraq có đủ tự tin để đảm nhiệm công việc hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN