Thủ tướng tự xưng Donetsk lên tiếng về máy bay MH17

Alexander Borodai, Thủ tướng của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, gọi lời khẳng định của Tổng thống Barack Obama rằng phe ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia vào tuần trước là sự "vu khống trơ tráo", đồng thời thêm rằng ông Obama đã "không nắm đầy đủ các sự kiện" và "hùa theo bộ máy tuyên truyền của Ukraine".

"Tôi không muốn buộc tội ông Obama bất cứ điều gì trực tiếp, bởi vì ông ấy có thể không nắm đầy đủ các sự kiện. Ông ấy chỉ đơn giản là tuyên truyền cho bộ máy truyền thông của Ukraine", ông Borodai nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Newsnight của đài BBC ngày 23/7, ông Borodai cũng tuyên bố rằng lực lượng ly khai không cản trở các thanh sát viên tiếp cận hiện trường khu vực máy bay MH17 rơi, và đổ lỗi cho chính phủ Kiev "không muốn bất cứ ai đi qua khu vực này".

Thủ tướng CH Donetsk tự xưng Bodorai trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC.


Khi được hỏi về lý do tại sao các thi thể nạn nhân bị để lại 3 ngày và bị phân hủy giữa trời mùa hè, ông Borodai phản bác: "Chúng tôi muốn gom các thi thể ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nhưng đã bị áp lực từ đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), họ nói rằng: ‘Chúng tôi đại diện cho 57 quốc gia, vì vậy các anh không được động vào những thi thể đã chết’”.

Toàn bộ 298 người trên chiếc máy bay MH17 đã thiệt mạng khi chiếc máy bay bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, nơi mà lực lượng ly khai đang giao tranh với quân chính phủ Kiev.

Vị lãnh đạo của Donetsk cũng thừa nhận đã lấy "vũ khí chiến lợi phẩm" từ quân đội Ukraine, nhưng phủ nhận việc có một bệ phóng tên lửa Buk, loại tên lửa được cho là đã bắn rơi máy bay MH17. Ông Borodai cũng nói thêm rằng tất cả những bức ảnh cho thấy điều ngược lại đều đã bị "Photoshop".

Ngoài ra, ông Borodai thừa nhận rằng quân nổi dậy đã nhận được sự hỗ trợ từ "người dân Nga” trong cuộc chiến chống lại chính phủ Ukraine: "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ người dân Nga. Các tình nguyện viên cũng gia nhập vào lực lượng của chúng tôi. Tôi cũng là người Nga, đến từ Moskva, tôi tình nguyện đến đây chiến đấu và tôi trở thành Thủ tướng của khu vực này. Đó là số phận".


Trả lời câu hỏi của phóng viên BBC về việc ông Borodai đang hay đã từng là thành viên của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) hoặc một cơ quan tình báo khác của Nga không, lãnh đạo của Donetsk trả lời: "Không, tôi chưa bao giờ!". Tuy nhiên, ông thừa nhận đã có liên lạc với các thành viên của các cơ quan bí mật ở Nga vì bất cứ ai "cũng đều muốn tiếp xúc với giới tinh hoa của xã hội”.


Công Thuận (Theo BBC/Huffingtonpost)

Đất nước chia rẽ, nghị sĩ Ukraine choảng nhau
Đất nước chia rẽ, nghị sĩ Ukraine choảng nhau

Các nghị sỹ quốc hội Ukraine đã cãi nhau to và thậm chí một nhóm còn “động tay động chân” với nhau sau khi quốc hội nước này thông qua một nghị quyết gây chia rẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN