“Thùng thuốc súng” Triều Tiên đe dọa phát nổ

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các lực lượng phối hợp ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh từ lúc 15 giờ 30 ngày 21/8. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc cáo buộc nhau nã pháo ở khu vực biên giới.

Gia tăng căng thẳng

Theo hãng thông tấn chính chức của Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un đưa ra lệnh trên trong một cuộc họp khẩn mở rộng với Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng ra lệnh cho các lực lượng tiền tuyến vũ trang kỹ lưỡng để chuẩn bị đối phó với với bất kỳ chiến dịch nào và vào bất kỳ thời điểm nào.

Ông Kim Jong-un chủ trì cuộc họp với Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 21/8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trong cuộc họp, các quan chức Triều Tiên đã thảo luận các biện pháp đối phó quân sự nhằm đập tan sự khiêu khích quân sự của Hàn Quốc. Cuộc họp cũng đã thông qua kế hoạch chiến đấu của bộ chỉ huy tiền tuyến. Các chỉ huy chiến dịch quân sự ở khu vực tiền tuyến đã được phái tới đây để đối phó với các phản ứng có thể của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một chiến dịch phá hủy các cơ sở để gây chiến tranh tâm lý với Triều Tiên. Cuộc họp cũng thảo luận vấn đề huy động đảng, các cơ quan quyền lực, các tổ chức của người lao động, các cơ quan an ninh và các cơ sở khác.

KCNA nhấn mạnh lại rằng chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên là một sự khiêu khích quân sự nghiêm trọng nhằm làm xói mòn hệ thống xã hội và lý tưởng của Triều Tiên vốn do nhân dân lựa chọn và được quân đội bảo vệ. KCNA cho rằng chiến dịch rải truyền đơn chống Triều Tiên đã “vượt quá giới hạn cho phép” và cho biết việc dùng loa phát thanh để tuyên truyền chống Triều Tiên tại biên giới “vẫn diễn ra ngày đêm”.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng cho biết quân đội Hàn Quốc đã có hành động quân sự liều lĩnh khi nã pháo vào lãnh thổ nước này dưới cái cớ trả đũa. Bình Nhưỡng khẳng định thông tin họ nã pháo vào Hàn Quốc là do chính Seoul bịa đặt ra. Trước đó, ngày 20/8 Bộ Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã gửi tối hậu thư cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi ngừng chiến dịch tuyên truyền và gỡ bỏ các cơ sở có liên quan. Tuy nhiên, Hàn Quốc bác bỏ và khẳng định sẽ tiếp tục dùng loa phát thanh.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 20/8 đã nã 36 quả pháo cỡ 155 mm về phía Triều Tiên mà theo nước này là để trả đũa Bình Nhưỡng bắn pháo vùng lãnh thổ biên giới phía tây lúc 13 giờ 53 và 14 giờ 12 (giờ Việt Nam). Vụ nã pháo đã khiến tình hình bán đảo Triều Tiên đã căng thẳng lại càng thêm nóng bỏng.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 21/8 dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết Triều Tiên đã triển khai thêm các đơn vị hỏa lực tới những khu vực tiền tuyến với Hàn Quốc. Trước đó, Triều Tiên đã bố trí dày đặc các loại trọng pháo, như các bệ phóng rocket đa nòng 240 mm và pháo tự hành 170 mm tại những khu vực này.

Dư luận lo ngại


Trước diễn biến đáng lo ngại trên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 21/8 đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang đáp trả bất kỳ vụ tấn công nào của Triều Tiên một cách cứng rắn và triệt để. Bà Park Geun Hye đã đích thân đi kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Hàn Quốc và Mỹ đã nâng mức báo động giám sát quân sự chung (WATCHCON) đối với Triều Tiên. Với  động thái mới này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ huy động thêm các thiết bị giám sát quân sự nhằm theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Triều Tiên. Liên hợp quốc bày tỏ hết sức quan ngại và đang theo dõi chặt chẽ tình hình bán đảo Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 21/8 cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về căng thẳng hiện nay giữa hai miền Triều. Nhật Bản tuyên bố sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết, trong đó có việc thu thập và phân tích những thông tin liên quan.

Va chạm mới nhất giữa hai miền Triều Tiên khiến giới phân tích lo ngại. Ông Yoo Ho-Yeol, giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul nói: “Chúng ta đã ở trong tình huống này vài lần trước đó nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình không nguy hiểm. Có khả năng cuộc đối đầu này sẽ dẫn tới một hình thức xung đột vũ trang nào đó”.

Hai miền Triều Tiên tấn công nhau trực tiếp gần đây nhất là vào tháng 11/2010 khi Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khiến hai dân thường và hai binh sĩ thiệt mạng. Hàn Quốc đáp trả bằng cách nã pháo vào các vị trí của Triều Tiên khiến dư luận lo ngại hai bên sẽ xung đột toàn diện.

Thùy Dương
Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị cho hành động quân sự
Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị cho hành động quân sự

Các đơn vị tiền tuyến của Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho hành động quân sự chống Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN