Tiếp diễn bạo loạn tại Ferguson

Ít nhất có một người bị thương và nhiều người bị bắt giữ trong ngày 17/8 khi cảnh sát sử dụng bom khói và lựu đạn cay để thực thi lệnh giới nghiêm ở thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi hơn một tuần qua liên tục diễn ra các vụ đập phá do cộng đồng người da màu tức giận với vụ một viên cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang hôm 9/8.

Người dân tập trung biểu tình tại Ferguson. Ảnh: AFP-TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của người phát ngôn của lực lượng tuần tra đường cao tốc bang Missouri cho biết các lực lượng thực thi luật pháp của bang này “đã tạo mọi cơ hội”, nhưng những người biểu tình vẫn cố tình vi phạm lệnh giới nghiêm từ nửa đêm hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau mà Thống đốc bang Jay Nixon đã ban bố cùng với tình trạng khẩn cấp tại thị trấn Ferguson.

Người phát ngôn cho biết lực lượng an ninh chỉ sử dụng bom khói để giải tán người biểu tình, nhưng các nhân chứng nói rằng cảnh sát đã sử dụng cả lựu đạn cay, làm bị thương ít nhất một người và có 7 người biểu tình đã bị bắt giữ. Bất chấp sự đàn áp của cảnh sát, các đoàn người biểu tình vẫn không chịu rời các đường phố, hô vang khẩu hiệu đòi bãi bỏ lệnh giới nghiêm và đòi xét xử viên sỹ quan cảnh sát bắn chết thanh niên da đen Michael Brown 18 tuổi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder thông báo, do những tình huống đặc biệt liên quan đến vụ này và theo yêu cầu của gia đình Michael Brown, ông đã chỉ thị cho một bác sỹ liên bang tiến hành mổ xác để khám nghiệm tử thi Michael Brown.

Làn sóng biểu tình biến thành bạo động, với hàng loạt cửa hàng và cây xăng bị đốt phá cùng với các vụ đụng độ giữa lực lượng thực thi lụât pháp với người biểu tình, đã diễn ra suốt từ ngày 9/8 sau cái chết của Michael Brown. Làn sóng biểu tình càng trở nên quyết liệt sau khi cảnh sát thị trấn Ferguson công bố báo cáo nói rằng Michael Brown bị bắn chết vì dính líu vào một vụ cướp và xô xát với nhân viên của một cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, các nhân chứng khẳng định Brown bị bắn nhiều phát mặc dù đã giơ tay lên đầu tỏ ý quy phục cảnh sát.


Vụ án mạng này đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson với 21.000 dân, chủ yếu là da màu, mà tại nhiều thành phố của Mỹ cũng đã diễn ra các buổi thắp nến với sự tham gia của hàng nghìn người cầu nguyện cho Brown và những người da màu vô tội từng bị thiệt mạng dưới họng súng của cảnh sát. Tổng thống Barack Obama cũng đã hai lần phải lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế để không dẫn tới những vụ đau lòng hơn.


TTXVN/Tin tức
Mỹ ban tình trạng khẩn cấp tại Ferguson do tái phát bạo loạn
Mỹ ban tình trạng khẩn cấp tại Ferguson do tái phát bạo loạn

Thống đốc bang Missouri đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại thị trấn Ferguson sau khi tình trạng bạo lực lại tái phát nghiêm trọng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN