Tổng thống Mỹ: "Có khả năng" máy bay Nga bị đánh bom

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu lên "khả năng" máy bay Nga gặp nạn tại Ai Cập là do có bom trong chiếc máy bay này, song cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với Đài phát thanh KIRO, ông Obama nói: “Tôi nghĩ có khả năng một quả bom trên máy bay và chúng tôi đang xem xét điều này một cách nghiêm túc”. Hồi cuối tuần trước chiếc Airbus A321 của Nga đã rơi ngay sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Cùng ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay Mỹ không loại trừ khả năng “có sự can dự của khủng bố” trong vụ việc trên.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ quán Nhật Bản tại Ai Cập đã khuyến cáo du khách nước này lưu ý khi thực hiện chuyến bay tới Sharm el-Sheikh, khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sinai.

Pháp, Bỉ đã ra lên tiếng khuyến cáo công dân của mình không tới khu du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập trong bối cảnh có những quan ngại về an ninh hàng không tại khu vực này sau vụ máy bay Nga gặp nạn hồi tuần trước. Lời khuyến cáo được Bộ Ngoại giao Pháp công bố trên trang web của bộ này ngày 5/11, cũng đề cập tới thị trấn Taba của Ai Cập. Được biết, hiện có chưa tới 12 người Pháp đang ở Sharm el-Sheikh.

Trong khi đó, trả lời kênh truyền hình RTBF, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyên người dân Bỉ tạm thời không nên tới Sharm el-Sheikh cho tới khi có những đảm bảo về an ninh sân bay”.

Cùng ngày, viện dẫn “tình hình hiện nay tại bán đảo Sinai”, Tập đoàn Lufthansa của Đức cũng cho hay đã ngừng các chuyến bay của công ty con Eurowings giữa Đức tới Sharm el-Sheikh.

TN (Theo AFP, Kyodo, Tân Hoa Xã)
Ai Cập cam kết đảm bảo an toàn cho du khách kẹt tại Sharm el-Sheikh
Ai Cập cam kết đảm bảo an toàn cho du khách kẹt tại Sharm el-Sheikh

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 5/11 cam kết sẽ phối hợp với các nước liên quan để bảo vệ công dân nước ngoài hiện còn đang mặc kẹt tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, đồng thời bày tỏ mong muốn nối lại các chuyến bay để đưa du khách nước ngoài về nước an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN