Tổng thống Nga thăm Iran cuối tháng 11

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn các phương tiện truyền thông khu vực ngày 13/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Iran vào cuối tháng này.


Tổng thống Nga và người đồng cấp Iran Hassan Rowhani trong một cuộc gặp năm 2013. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Kremlin, ông Yury Ushakov nói rằng Tổng thống Putin, người có chuyến thăm gần nhất đến Iran năm 2007, sẽ đến Tehran để dự Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt vào ngày 23/11 và dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, ông Ushakov không cho biết cụ thể hai bên sẽ thảo luận những vấn đề gì.

Nga và Iran là những quốc gia ủng hộ chính về mặt quân sự đối với các lực lượng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc xung đột ở nước này. Thời gian qua, Nga đã tiến hành một loạt các chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các lực lượng phiến quân ở Syria, trong khi đó Iran được cho là đã triển khai hàng nghìn tay súng đến hỗ trợ chính phủ nước này.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vào thời điểm khi mà Moskva đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ kinh tế với Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các cường quốc thế giới hồi tháng 7 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Nước Nga và Putin đang thắng trong cuộc chiến thông tin
Nước Nga và Putin đang thắng trong cuộc chiến thông tin

Có một sự thật giản đơn và không thể phủ nhận là vị nguyên thủ Nga đã khéo léo sử dụng phương tiện truyền thông thế giới, và kết quả là lần thứ ba tạp chí Forbes vinh danh Vladimir Putin là nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong khi Obama "khua lưỡi kiếm mỏng", người Nga dùng xe tăng và máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN