Tổng thống Pháp dự đoán thời điểm ‘quyết định’ đối với xung đột Ukraine

Tổng thống Pháp cho biết vẫn chưa đến thời điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình nhưng trong tương lai, các cuộc đàm phán “công bằng và tốt đẹp” có thể diễn ra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ở Savines-Le-Lac, Pháp, ngày 30/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC phát sóng ngày 10/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có thể đạt bước ngoặt vào cuối năm nay - vài tháng sau cuộc phản công của Kiev, vốn cho đến nay vẫn chưa đạt được lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp loại trừ khả năng Ukraine mở các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai gần.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Macron tuyên bố nếu Moskva chiếm ưu thế trước Kiev, một quyền lực mới sẽ xuất hiện ở châu Âu và đe dọa nhiều nước láng giềng, bao gồm cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh phương Tây nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng tháng tới sẽ rất quan trọng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không nói rõ các sự kiện trong tháng 12 có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào.

Khi được hỏi về khả năng chấm dứt chiến sự, Tổng thống Macron cho rằng vẫn chưa đến lúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga và bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ có một lúc nào đó giữa hai bên có thể “có những cuộc đàm phán công bằng và tốt đẹp, đồng thời quay lại bàn đàm phán và tìm ra giải pháp”.

Cuộc phản công của Ukraine được cho là đã khởi động từ đầu tháng 6 nhưng tình thế trên chiến trận hầu như không thay đổi. Theo ước tính của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Ukraine đã tổn thất hơn 90.000 quân nhân cũng như 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

Tuần trước, đài NBC News của Mỹ đưa tin các quan chức phương Tây đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Kiev để xem liệu nước này có thể xem xét một số nhượng bộ đối với Nga nhằm chấm dứt giao tranh hay không. Theo bài báo, các cuộc đàm phán được thúc đẩy bởi phương Tây lo ngại tình thế chiến sự đã “đến mức bế tắc” và Ukraine đang cạn dần lực lượng.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev. Tuy nhiên, mùa thu năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Moskva sau cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga tại 4 vùng của Ukraine.

Cũng trong năm ngoái, Tổng thống Macron gợi ý bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về Ukraine sẽ phải bao gồm các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Nga, đặc biệt là liên quan đến việc bố trí lực lượng NATO ở châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã bác bỏ ý tưởng này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine bác bỏ hoà đàm với Nga, gia hạn luật thiết quân luật và luật tổng động viên
Ukraine bác bỏ hoà đàm với Nga, gia hạn luật thiết quân luật và luật tổng động viên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quan điểm Kiev sẽ không đàm phán hoà bình với Moskva trừ khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ nằm trong biên giới năm 1991 của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN