Tổng thống Putin chốt số phận của các thành viên Wagner

Hầu hết các thành viên của công ty quân sự tư nhân nổi loạn là những người yêu nước, những người đã bị lừa dối - nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Chú thích ảnh
Thành viên Wagner rời khu vực trụ sở Quân khu phía Nam vào tối 24/6. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner tham gia vào cuộc nổi loạn thất bại hôm 24/6. Họ có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus - nhà lãnh đạo Nga cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối 26/6 (theo giờ địa phương).

"Phần lớn các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước của họ. Họ đã chứng minh điều này bằng lòng dũng cảm trên chiến trường", ông Putin nói trong bài phát biểu.

Tổng thống Nga khẳng định: “Những người tổ chức cuộc nổi dậy đã “lừa dối họ và cố gắng sử dụng họ để chống lại những người đồng đội anh em của họ, những người mà họ đã kề vai sát cánh chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước".

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn những người lính và chỉ huy của Wagner, những người đã "dừng lại ở ranh giới cuối" và không để xảy ra "huynh đệ tương tàn". Ông nói thêm rằng lời hứa mà ông đã đưa ra trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ được giữ nguyên.

“Các bạn có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình. Bất cứ ai muốn, đều có thể đến Belarus”, ông Putin nói, đề cập đến các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner.

Wagner đã phát động một cuộc nổi loạn vũ trang lớn vào ngày 24/6 theo lệnh của người đứng đầu Evgeny Prigozhin. Quân nổi loạn đã giành quyền kiểm soát trụ sở Quân khu phía Nam của quân đội Nga tại thành phố Rostov-on-Don và cử một đoàn xe tới Moskva.

Vụ nổi loạn đã bị chặn lại vào tối 24/6 khi Prigozhin thông báo rằng người của ông sẽ trở lại các doanh trại dã chiến của họ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo Minsk, cuộc đàm phán diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng thống Putin.

Ông Prigozhin sẽ rời Nga và đến Belarus theo thỏa thuận này - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Ông Peskov nói thêm rằng vụ án hình sự chống lại Prigozhin sẽ bị hủy bỏ, và các chiến binh Wagner tham gia nổi loạn cũng không bị truy tố.

Chú thích ảnh
Ông Yevgeny Prigozhin (giữa) nói chuyện với Trung tướng Vladimir Alekseev (phải) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus-Bek Evkurov (trái) bên trong trụ sở Quân khu phía Nam ở thành phố Rostov-on-Don. Ảnh: Telegram/AFP

Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga được biết đến trên toàn thế giới qua sau khi lực lượng này chiếm được thị trấn Soledar ở Donbas, Ukraine vào đầu năm nay và sau đó giúp Nga giành chiến thắng trong trận chiến kéo dài và khốc liệt ở Bakhmut. Người sáng lập và thủ lĩnh của Wagner, Yevgeny Prigozhin phát động cuộc nổi loạn với tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Nga đã tấn công một doanh trại của Wagner và tìm cách giải tán lực lương này. Các quan chức Nga phủ nhận những cáo buộc này và gọi đó là “thông tin sai lệch”.

Vào sáng 24/6, Prigozhin thông báo rằng các chiến binh Wagner đã phong tỏa thành phố Rostov-on-Don (nơi sinh sống của hơn 1,1 triệu người) và giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự của thành phố này. Theo lời Prigozhin, ông đang trên đường tới Moskva để “chạm mặt” Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chỉ kéo dài trong chưa đầy 24 giờ va đoàn chiến binh của Wagner cuối cùng đã phải dừng lại cách Moskva 200 km.

Ngày 25/6 Điện Kremlin cho biết đã đạt được thỏa thuận với Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, chấm dứt cuộc nổi loạn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định những tay súng của Wagner tham gia vào cuộc nổi loạn sẽ không bị truy tố do đã có nhiều đóng góp tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo đài RT, các cuộc đảo chính và nổi loạn quân sự rất hiếm xảy ra trong lịch sử nước Nga hiện đại. Và vụ nổi loạn của Prigozhin thậm chí còn rất khác với những vụ từng xảy ra. Đó không phải là cuôc nổi loạn của một đơn vị quân đội hay cận vệ hoàng gia, mà bởi một công ty quân sự tư nhân được trang bị vũ khí tốt, không có tư cách pháp nhân trong nước.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Lực lượng Wagner duy trì hoạt động tại Mali, Trung Phi 
Lực lượng Wagner duy trì hoạt động tại Mali, Trung Phi 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tập đoàn quân sự tư nhận Wagner sẽ tiếp tục hoạt động tại Mali và Cộng hòa Trung Phi, sau vụ nổi dậy vũ trang vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN