Tổng thống Putin: Lính Nga có thể đã vào Ukraine

Ngày 27/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các binh sĩ nước này có thể đã đi vào Ukraine trong cuộc tuần tra biên giới, sau khi Kiev tuyên bố đã bắt giữ các lính dù của Moskva trên lãnh thổ nước họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine ở Minsk (Belerus), ông Putin nói: "Tôi vẫn chưa nhận được báo cáo từ bộ quốc phòng. Nhưng từ những gì tôi nghe được, họ đang tuần tra biên giới và có thể đã đi vào lãnh thổ Ukraine".

Trong một diễn biến khác trước đó, ngày 26/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết tất cả các bên đã ủng hộ đề xuất hòa bình của Kiev nhằm chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine. Trong tuyên bố đăng trên trang Facebook sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Poroshenko nêu rõ: "Chiến lược hòa bình để phát triển Ukraine đã được tất cả lãnh đạo tham gia (đàm phán) tại Minsk ủng hộ".

Tổng thống Petro Poroshenko cũng tiết lộ về một "lộ trình" sẽ được chuẩn bị nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay khi có thể tại miền Đông Ukraine. Ông Poroshenko nói: "Một lộ trình đã được chuẩn bị nhằm đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, tất nhiên phải có tính chất song phương".

Theo tổng thống Ukraine, cuộc thảo luận đa phương tại Minsk - vốn còn có sự tham gia của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cùng lãnh đạo của Kazakhstan và Belarus - đã diễn ra "khó khăn và phức tạp".


TN (Theo AFP/Reuters)
Tổng thống Ukraine gợi ý biện pháp chấm dứt xung đột
Tổng thống Ukraine gợi ý biện pháp chấm dứt xung đột

Phát biểu tại cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng biện pháp hiệu quả duy nhất để chấm dứt đổ máu và tạo điều kiện cho ổn định ở miền Đông Ukraine là thiết lập các hoạt động kiểm soát biên giới hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN