Tổng thống Syria bất ngờ thăm Moskva, cảm ơn Nga không kích IS

Tối ngày 20/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bất ngờ có chuyến thăm tới Moskva, nhằm cảm ơn Nga về quyết định mở chiến dịch không kích nhằm diệt trừ quân khủng bố ở Syria.


Thông tin trên được Điện Kremlin công bố hôm 21/10. Tuy nhiên, Moskva không cho biết ông Assad vẫn lưu lại Nga hay đã trở về nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) tại cuộc gặp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Syria kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này (2011). Nó diễn ra tại thời điểm chiến dịch không kích quân khủng bố của Nga tại Syria được đã kéo dài được 3 tuần.

“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc của cá nhân tôi đến giới lãnh đạo Liên bang Nga vì đã giúp đỡ Syria. Nếu không có quyết định và hành động của ngài trước quân khủng bố đang vươn vòi tại khu vực thì bọn chúng sẽ chiếm thêm nhiều vùng đất và mở rộng vùng chiếm đóng lớn hơn nữa”, ông Assad chia sẻ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Syria hội đàm tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Về phần mình, ông chủ Điện Kremlin đánh giá cao nỗ lực của người dân Syria tự mình đứng lên chống các phần tử khủng bố, khẳng định quân đội Syria đã thu được những thành quả quan trọng trên chiến trường thời gian qua.

Hoài Thanh (Theo Dailystar)
Mỹ, Nga sớm ký thỏa thuận an toàn bay tại Syria
Mỹ, Nga sớm ký thỏa thuận an toàn bay tại Syria

Mỹ và Nga ấn định thời điểm ký thỏa thuận an toàn bay trên không phận Syria trong bối cảnh hai cường quốc này đang triển khai các chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN