Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga chớ “đùa với lửa"

Ngày 27/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Nga chớ "đùa với lửa" trong bất đồng liên quan đến vụ máy bay Nga bị bắn hạ trong tuần qua, song khẳng định ông không muốn làm tổn hại quan hệ với Moskva.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Erdogan tuyên bố các chỉ trích của Tổng thống Vladimir Putin về vụ việc là "không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định Ankara không hề cố ý bắn hạ máy bay Nga. Ông cũng bày tỏ ý muốn gặp mặt trực tiếp ông Putin vào ngày 30/11 tới.

Trong khi đó, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov cho hay nhà lãnh đạo Nga đã từ chối tiếp xúc với Tổng thống Erdogan vì Ankara không muốn xin lỗi về vụ bắn hạ máy bay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Ankara đã "vượt qua giới hạn" với hành động này, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong động thái liên quan, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin tuyên bố Moskva có quyền đáp trả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ bằng biện pháp quân sự.

TN (Theo Reuters, AFP)
Nga không kích đoàn xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ
Nga không kích đoàn xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 27/11, các chiến đấu cơ của Nga đã tấn công một đoàn xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ của lực lượng nổi dậy ở miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN